Những dòng sông đang bị cạn kiệt

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 34 tháng trước 50 lượt xem

Nhung dong song dang bi can kiet

(ĐCSVN)- Nghiên cứu về sự biến động dòng chảy của 925 con sông lớn trên thế giới từ năm 1948 đến 2004 do Hiệp hội Khí tượng Thủy văn Mỹ tiến hành cho thấy, lượng nước của các dòng sông đổ ra biển đang giảm mạnh và nhiều con sông bị ô nhiễm nghiêm trọng. Dưới đây là những con sông đang trong tình trạng cạn kiệt nước và ô nhiễm nhất trên thế giới:

Sông Missisipi (Mỹ)

Mực nước sông Missisipi giảm tới 22% trong giai đoạn từ năm 1960 đến năm 2004. Sự sụt giảm này liên quan tới tình trạng biến đổi khí hậu và gây ra tác động lớn đối với hàng trăm triệu người trên thế giới. Theo Quỹ Bảo vệ thiên nhiên toàn cầu (WWF), con sông này đang trở nên cạn kiệt, khô cằn, ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người và phá hủy sự sống ở những vùng lưu vực con sông.

Sông Dương Tử (Trung Quốc)

Sông Dương Tử còn có tên gọi là Trường Giang, con sông dài nhất châu Á và dài thứ 3 thế giới, đang bị đe dọa khai tử sớm bởi các hoạt động xây đập và ô nhiễm nặng, đe dọa cuộc sống của hàng trăm triệu người dân. Trước đây, Chính phủ Trung Quốc xem nhẹ vấn đề ô nhiễm, vì cho rằng với lưu lượng lớn, sông có thể tự làm sạch. Nhưng vấn đề ô nhiễm đã trở nên rất nghiêm trọng. Các nhà khoa học cho biết, sông Dương Tử phải tiếp nhận 50% lượng nước thải của cả nước (khoảng 25 tỷ tấn/năm), từ rác thải công nghiệp, hóa chất dùng trong nông nghiệp, chất thải từ tàu thuyền, trong đó có tới 80% chưa qua xử lý. Ô nhiễm có thể khiến 186 thành phố dọc theo con sông này đối mặt với khan hiếm nguồn nước sạch. Thành phố Thượng Hải - trung tâm kinh tế của Trung Quốc - đang phải đối mặt với thách thức về nguồn nước sạch cho gần 20 triệu dân. Chính phủ Trung Quốc cho biết, 300 triệu dân đã phải uống nước nhiễm hóa chất.

Sông Hằng (Ấn Độ)

Sông Hằng là con sông nổi tiếng nhất Ấn Độ. Lưu vực sông Hằng là một trong 12 vùng dân cư trên thế giới phụ thuộc vào con sông. Đây cũng là nơi sinh sống của hơn 140 loài cá, 90 loài động vật lưỡng cư và loài cá heo sông Hằng. Hiện nay, sông Hằng là một trong những con sông bị ô nhiễm nhất trên thế giới bởi sự ảnh hưởng nặng nề của nền công nghiệp hóa chất, rác thải công nghiệp và rác thải sinh hoạt chưa qua xử lý tới mức những người mộ đạo trước kia tôn thờ nguồn nước sông này, giờ đây lại trở nên khiếp sợ chính nguồn nước đó. Chất lượng nước đang trở nên xấu đi nghiêm trọng, cùng với sự cạn đi khoảng 30%-40% lượng nước của nó do những đập nước đang làm cho sông Hằng trở nên khô cạn và có nguy cơ biến mất. Chính phủ Ấn Độ đang có kế hoạch cải tạo và bảo vệ con sông này.q

Sông Mêkông (Đông Nam Á)

Hạ lưu sông Mê Kôngđoạn chảy

qua Việt Nam(Ảnh Vũ Anh)

Sông Mêkông là nguồn sống của hơn 100 triệu người ở các quốc gia hạ nguồn như Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, hàng năm có thể đánh bắt đến 1,8 triệu tấn tôm cá. Theo số liệu của Ủy ban Các nước khu vực sông Mêkông, vào mùa khô, mực nước sông xuống thấp, lưu lượng trung bình giảm từ 50.000 m3/giây trong mùa mưa xuống còn 2.000 m3/giây trong mùa khô. Nguyên nhân của tình trạng này là do các đập ở thượng nguồn của Trung Quốc không chịu tháo nước. Vùng hạ lưu con sông sẽ bị nhiễm mặn. Thiếu nước ngọt và phù sa sẽ làm đồng ruộng ở hạ nguồn khô cằn và bớt phì nhiêu. Đây là nguy cơ có thể gây nên nạn đói kém, thiếu lương thực.

Sông Sitarum (Indonesia)

Sông Sitarum là con sông quan trọng của Indonesia. Tại Thủ đô Jakarta con sông này cung cấp nước cho ngành công nghiệp và khoảng hơn 12 triệu người dân thành phố. Đã có thời con sông này được mệnh danh là con sông thơ mộng nhất của nước này. Vậy mà chỉ sau hơn 20 năm, hơn 500 nhà máy công nghiệp và người dân nơi đây đã biến nó thành bãi rác thải kinh hoàng.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang