Thế giới blog thường được chú ý đến bởi những tin tức giật gân theo kiểu blogger này khoe hàng, tung hình mát của bản thân, blogger kia nóng vì clip sex, hoặc tạo cuộc chiến trên mạng kiểu như “đối thủ của Thủy Top” so đọ nhau về vòng một... Nhưng bên cạnh đó có một cộng đồng nhỏ từ sự kết nối của blog liên kết lại thành những nhóm công tác xã hội và các cuộc offline của các nhóm này gắn liền với các hoạt động từ thiện nhiều ý nghĩa.
Những blogger của các nhóm công tác xã hội này gồm nhiều thành phần khác nhau về công việc, độ tuổi, nơi cư trú... nhưng mỗi nhóm thường có một số đặc điểm chung như nhóm Khăn Rằn với đa số thành viên làm nghề báo, giáo viên; Nhóm Đom Đóm lại thu hút các bạn sinh viên đang theo học tại các trường Đại học ở TPHCM... Tuy các nhóm này không xây dựng các tiêu chí hoạt động cụ thể nhưng nét chung là các thành viên đều có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Bạn Đăng Nguyên thành viên của nhóm Khăn Rằn cho biết khi một thành viên trong nhóm đề xuất quyên góp cho các trường hợp cần giúp đỡ hoặc tập vở cho học sinh nghèo ở các địa phương, công việc vận động quyên góp, triển khai chương trình tặng quà thường chỉ trong một tháng là hoàn tất. Phương thức vận động cũng chủ yếu dựa trên blog, những lời nhắn, rồi đăng ký bước đầu cũng trên blog, sau đó mới tập trung quà tặng tại địa điểm thuận tiện cho lịch trình. Mỗi đợt vận động trao tặng tập vở cho các em học sinh nghèo nhóm Khăn Rằn vận động cũng được trên dưới 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá chỉ khoảng 200.000đ, tuy không nhiều nhưng cũng hỗ trợ phần nào giúp các em học sinh nghèo nhẹ bước đến đến trường. Đến nay nhóm Khăn Rằn đã tổ chức được nhiều đợt trao tặng cặp vở cho học sinh nghèo ở trường tiểu học của các địa phương Bến Tre, Long An, Trà Vinh, ngoài ra nhóm còn quyên góp tặng quà tết cho người nghèo, tặng tiền cho những trường hợp bệnh nặng không tiền thang thuốc...
Nhóm Đom Đóm với hơn 30 thành viên, bạn Thanh Dương thủ quỹ của nhóm Đom Đóm cho biết do khả năng kinh tế của các bạn sinh viên không nhiều nên các hoạt động từ thiện của nhóm Đom Đóm hiện còn ở quy mô nhỏ và chỉ thực hiện tặng quà cho các em học sinh nghèo trên địa bàn thành phố. Tuy vậy nhìn vào những việc mà nhóm Đom Đóm đã thực hiện được thì không nhỏ chút nào, các bạn huy động tập vở, bút viết, sách truyện... tặng cho các em học sinh nghèo ở các huyện Củ Chi, Nhà Bè... Những cuộc offline của nhóm Đom Đóm thường bắt đầu là đi bằng xe gắn máy đến các trường, ngoài tặng quà nhóm còn có những hành động thiết thực như sửa chữa bàn ghế cùng những việc lặt vặt khác với tinh thần của sinh viên tình nguyện.
Các cuộc offline còn là dịp để các blogger giao lưu trực tuyến với nhau, trao đổi kinh nghiệm học tập và làm việc. Không khí những cuộc offline luôn sôi động, vui tươi vì đa số blogger đều có tính hài hước, “những cuộc gặp gỡ này thực sự là những cuộc giảm stress hiệu quả” blogger Ếch Xanh tâm sự. Ngoài sự kết nối ban đầu từ blog qua những cuộc offline này sự liên kết giữa các thành viên trong nhóm đã trở nên chặt chẽ hơn qua nhiều kênh và phổ biến là việc tổ chức gặp mặt định kỳ. So với những ồn ào của các bloger tự sướng theo kiểu khoe hàng thì những blogger trong các nhóm công tác xã hội này khá “im ắng” nhưng nhờ có họ mà bức tranh về các blogger, về thế giới ảo có thêm những mảng màu tươi sáng.
Bảo Hạnh