Nguyên nhân đầu tiên tôi muốn nói đến chính là không có ý thức trong việc điều khiển phương tiện giao thông trên đường...
Mỗi người chúng ta nhìn trên khía cạnh của một người công dân Việt Nam, chắc đa phần đã từng vi phạm Luật Giao thông, chịu hậu quả của những vấn đề không đảm bảo ATGT mang lại.
Vậy tại sao, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người lại không khắc phục được hậu quả này? Nguyên nhân đầu tiên tôi muốn nói đến chính là không có ý thức trong việc điều khiển phương tiện giao thông trên đường. Bản thân ý thức của mỗi con người khi tham gia giao thông chỉ nghĩ đến sợ bị công an phạt.
Nguyên nhân thứ hai là hiểu biết về luật và chấp hành Luật Giao thông. Hiểu biết về Luật Giao thông của người Việt Nam còn rất kém, hầu như chỉ lờ mờ đoán mò không biết có đúng không. Biết rồi thì thấy người ta vi phạm mà không vấn đề gì... thôi thì mình cũng vi phạm.
Với góc nhìn của một cá nhân, tôi thiết nghĩ cần có mấy biện pháp sau: Cảnh sát giao thông phải ra quân các đợt thật mạnh mẽ, không báo trước và làm cho tuyến phố của mình được đảm nhiệm thật tốt mới thôi. Đối với những trường hợp vi phạm cần phải có biện pháp bắt buộc phải học lại Luật Giao thông. Bên cạnh đó, cần phải nâng cấp cơ sở hạ tầng và áp dụng những biện pháp thích hợp khác. Ngoài ra, cần tổ chức phát động những đợt thi viết về những hậu quả của tai nạn giao thông mang lại.