Nhiều trẻ táo bón vì... sợ cô giáo

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 24 tháng trước 29 lượt xem 1 tin đăng lại

Nhieu tre tao bon vi... so co giao

Sau mấy tháng đi học mẫu giáo, cu Bi bị táo bón khá nặng vì dù "buồn" đến mấy, bé cũng đợi về nhà mới dám "đi", bởi cô giáo dặn không được "giải quyết" ở lớp.

Trong vô số nỗi băn khoăn của phụ huynh có con học mẫu giáo có một chuyện khá gây bức xúc, đó là chuyện đi vệ sinh. Nhiều trẻ gặp rắc rối, thậm chí có vấn đề về sức khỏe vì phải nhịn đại tiện cho đến lúc về nhà.

Khổ vì chuyện "đầu ra" của con

Đến ba tuổi rưỡi, cu Bi (Đống Đa, Hà Nội) mới đi lớp. Trước ở nhà với bà, chuyện "đầu ra" của bé luôn đều đặn vào cuối giờ sáng. Tuy nhiên, từ khi đi học, giờ đi vệ sinh của bé bỗng nhiên chuyển thành 17 - 18h, và điều đáng nói là bé luôn bị táo bón. Chuyện đi ngoài khó khăn, đau đớn khiến bé sợ và càng muốn trì hoãn, nên tình trạng táo bón mỗi lúc một nặng hơn. Bi khóc mỗi khi phải ngồi bô.

Mẹ cu Bi không hiểu tại sao, cho đến một hôm Bi mách: "Bạn Hoa không ngoan, ị đùn ở lớp bị cô giáo mắng. Bi ngoan, Bi nghe lời cô dặn, chỉ đi ị ở nhà". Lân la tìm hiểu một số phụ huynh khác, mẹ Bi mới biết cô giáo lớp con có dặn các trò là chịu khó đi vệ sinh ở nhà, đến lớp chỉ được tiểu tiện thôi. Vì vậy nên theo "lịch sinh học", Bi phải ngồi bô vào lúc 11h trưa, nhưng bé sợ cô, cố đợi đến lúc tan học, lâu dần sinh táo.

Cũng gặp rắc rối vì chuyện này mà cu Khoai nhà chị Liên (Hoàng Mai, Hà Nội), năm nay bốn tuổi, rất sợ đi lớp. Cu cậu bảo sợ cô mắng và xấu hổ do bị các bạn lêu lêu vì tội “đùn ra quần”. Một chiều đón con, thấy Khoai mếu máo đứng khép nép ở góc lớp, chị Liên gặng hỏi mà bé chỉ khóc không chịu nói, còn cô giáo thì cười, giải thích: "Cháu đùn ra quần nên đứng khóc đấy”. Liên vội vàng đưa con về nhà, thấy bé đã được cô thay quần nhưng “mùi đặc trưng” vẫn ở người con vẫn nồng nặc. Mở ba lô ra, chiếc quần “tang chứng vật chứng” vẫn còn nguyên, chưa hề được giặt hay gột qua), để trong túi nylon, nằm chung với quần áo sạch. Hỏi con sao buồn mà không gọi cô cho đi, cu Khoai bảo: "Cô cấm đi ở lớp nên con không dám gọi. Bạn Mi hôm trước gọi, bị cô mắng là hư thế, sao không chịu đi ở nhà đi. Con cố nhịn nhưng không được".

Chị Hoài (Hà Đông, Hà Nội) cũng nhớ rõ năm đầu tiên đi học của cô con gái nhỏ. Bé Na từ nhỏ đã rất sạch sẽ, chỉ hơn hai tuổi mà bé đã biết gọi người lớn mỗi khi muốn ngồi bô chứ không khi nào làm bẩn quần. Thế nên khi cho con đi lớp, chị rất yên tâm, nhưng không ngờ bé vẫn gặp "sự cố”. Một hôm đón con, chị Hoài thấy bé ngồi im ở ghế mà không chạy chơi cùng các bạn, mặt tái mét, khiến chị tưởng con bị ốm. Vừa ra khỏi lớp, bé cuống quýt giục mẹ "về nhanh cho con đi ị". Hai mẹ con phóng như bay nhưng vẫn không kịp. Bực quá, chị mắng: “Sao càng lớn càng hư thế, buồn mà không đi ở lớp để đến mức đùn cả ra quần thế này hả?” Bé Na mếu máo khóc: “Cô giáo bảo các bạn đều phải đi ị ở nhà, không được đi ở lớp, cô không yêu bạn nào ị ở lớp đâu”. Trao đổi với các phụ huynh khác có con học cùng lớp bé Na, chị Hoài mới tin chuyện đó là thật.

Chị Lê (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) tâm sự, tuy rất thương con nhưng chị không dám hỏi thẳng cô giáo là tại sao có "lệnh cấm" ấy, bởi chị cho rằng có hỏi chưa chắc các cô đã thừa nhận, mà có khi con mình lại bị "đì", càng khổ hơn. "Hôm nào cũng vậy, cứ vừa về đến nhà thì việc đầu tiên cu Tin làm là chạy thật nhanh vào toilet. Thế nhưng nó phải ngồi rất lâu mới đi được, có khi cả tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại như đi đánh trận và còn khóc vì đau nữa. Tôi cũng biết các cô ở trông nhiều cháu rất vất vả, bận bịu nên có thể ngại mấy chuyện này, nhưng nghĩ đến con thì xót quá", chị Lê than thở.

Nguy hiểm cho sức khỏe

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, chuyện bắt trẻ nhịn đi vệ sinh dù bất cứ lý do gì cũng tuyệt đối không nên làm vì rất nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ. Ở lứa tuổi mẫu giáo, bình thường trẻ phải đại tiện mỗi ngày một lần, phân dẻo có khuôn, không cứng quá mà cũng không được có nước. Để được như vậy, ngoài việc ăn uống hợp lý, yếu tố đi vệ sinh đều đặn, đúng giờ rất quan trọng.

Việc nhịn đi ngoài sẽ gây rối loạn hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ. Phân bị tích trữ lâu trong ruột sẽ bị rút hết nước, dẫn đến táo bón, có thể làm sây sát đường ruột, thậm chí viêm ruột. Chứng táo bón kéo dài có thể gây nhiều hệ lụy nặng nề, như rách hậu môn, nhiễm trùng, bệnh trĩ... Ngoài ra, việc phải cố hết sức để nhịn đi ngoài sẽ khiến trẻ bị căng thẳng, ức chế thần kinh, tổn hại đến sức khỏe và tâm sinh lý.

Do đó, bác sĩ Lộc khuyến cáo phụ huynh và các cô giáo nên tạo điều kiện cho trẻ "giải quyết' ngay khi có nhu cầu. Tốt nhất là nên tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh hằng ngày vào một giờ nhất định. Lúc đầu, nên chọn thời gian hợp lý cho cả cha mẹ và bé để tập ngồi bô, kể cả nếu bé không buồn, để tạo thói quen dần dần.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Cụm từ
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang