Theo thống kê của Phòng nông nghiệp huyện Pác Nặm (Bắc Kạn), chỉ riêng 2 xã Công Bàng và Nhạn Môn đã có 100 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Người dân rất cần viện trợ lương thực, thực phẩm, nước uống và dầu hỏa. Lương thực dự trữ đang dần cạn kiệt, nhiều gia đình có nguy cơ thiếu đói.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã điều 400 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 900 dân quân về huyện Bảo Lâm và Bảo Lạc giúp đồng bào ổn định nơi ăn chốn ở. Đoạn đường từ huyện Bảo Lâm đi Bảo Lạc có 5 km bị sạt lở nghiêm trọng, đến sáng nay vẫn chưa khôi phục được, khiến công tác cứu hộ, cứu trợ hết sức khó khăn.
Đến thời điểm này, Cao Bằng có 5 người chết và mất tích, hơn 315 ha lúa, hoa màu bị lũ cuốn trôi, vùi lấp, nhiều công trình hạ tầng cơ sở bị tàn phá.
Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lai Châu cho biết: Hầu hết 7/7 huyện thị trong tỉnh đều hứng chịu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tính đến sáng nay, đã có 3 người chết vì lũ, hơn 10 ngôi nhà bị sạt, sụt, hơn 200 hộ phải di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.
Những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của Trung ương Hội CTĐ VN đến với Pác Nặm.
Tại Sơn La, do mưa lũ, Quốc lộ 279 đi Sơn La đã bị ách tắc nhiều điểm, nhiều thí sinh dự thi đại học khối B, C, D có khả năng sẽ bị chậm thi tại trường Đại học Tây Bắc. Khắc phục tình trạng này, nhiều phụ huynh đã dùng xe máy chở con em đi theo tuyến 4D về Hà Nội để đi tiếp lên Sơn La.
Lào Cai có khoảng 200 thí sinh có nguyện vọng đăng ký thi vào Đại học Tây Bắc. Theo ngành Giao thông Vận tải Lào Cai, hiện các đoạn quốc lộ 4D, 279 từ Lào Cai đi Sơn La bị sạt lở, tắc đường nhiều đoạn, điểm nặng nhất thuộc địa phận Lai Châu. Nếu thời tiết vẫn tiếp tục mưa, thì tuyến này sẽ không thể giúp các học sinh đến kịp điểm thi trước ngày 9/7. Đã xuất hiện tình trạng quá tải ở các chuyến tàu xuôi và hiện tượng trục lợi nâng giá tàu, xe tuyến Lào Cai - Hà Nội.
Đề phòng lũ hạ lưu
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khả năng mưa sẽ còn xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ trong 2 đến 3 ngày tới. Dự báo đến ngày 9/7, trời sẽ có nắng trở lại.
Mưa kéo dài từ đêm 3/7 đến 5/7 đã gây ra đợt lũ lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc, lượng mưa ở các tỉnh phía Bắc và Tây Bắc phổ biến ở mức 150 đến 200mm. Tại Hà Nội, do hồ Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy, hồ Tuyên Quang mở 4 cửa xả đáy nên mực nước ở sông Hồng lên nhanh, đến 7h sáng nay đang ở mức 8m50. Vì vậy, cần đề phòng lũ ở các bãi sông và ven sông ở hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình.