Tháng Khuyến mại năm nay thu hút hơn 350 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hoạt động trên các lĩnh vực như siêu thị, thực phẩm-đồ uống, thời trang, giầy dép, điện tử-điện máy, điện lạnh, đồ gia dụng, nội thất, nhà hàng, khách sạn, du lịch, dịch vụ làm đẹp, bưu chính viễn thông… với 1.000 điểm khuyến mại.
Nét mới trong Tháng khuyến mại năm nay đó là tổ chức hai Ngày vàng khuyến mại vào ngày 13 và 14-11, tăng hơn một ngày so với năm 2009. Trong Ngày vàng khuyến mại, sẽ có từ 15 đến 18 điểm bán hàng thực hiện giảm giá sâu và giảm giá nhiều mặt hàng.
Để bảo đảm người dân thực sự hưởng lợi từ việc mua sắm, Ban tổ chức đã có tiêu chí cụ thể cho các điểm kinh doanh tham gia sự kiện ngày vàng khuyến mại.
Đối với các siêu thị chuyên ngành: Trong hai Ngày vàng phải giảm giá từ 20-50%, với ít nhất 20% số lượng mặt hàng đang kinh doanh (có đơn giá từ 200 nghìn đồng trở lên); Các ngày khác trong Tháng khuyến mại giảm giá từ 15% trở lên, với ít nhất 30% các mặt hàng đang kinh doanh.
Các siêu thị tổng hợp quy mô vừa và nhỏ, trong hai Ngày vàng, giảm giá từ 20-50% đối với ít nhất 20% số lượng mặt hàng đang kinh doanh, trong đó có ít nhất 20% số lượng các mặt hàng giảm giá phải có giá trị từ 50.000 đồng trở lên.
Các siêu thị tổng hợp quy mô có số lượng từ 20 nghìn mặt hàng trở lên, trong hai Ngày vàng, giảm giá ít nhất 500 mặt hàng đang kinh doanh trở lên với mức giảm giá từ 20% đến 50%. Các ngày khác trong Tháng khuyến mại, phải giảm giá ít nhất 300 mặt hàng đang kinh doanh với mức giảm giá từ 15% trở lên…
Một điểm nhấn nữa trong Tháng Khuyến mại năm nay là Hội chợ vàng khuyến mại được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 21-11, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam, với hơn 130 gian hàng khuyến mại, giảm giá từ 15% trở lên, tạo điều kiện mua sắm cho nhân dân. Trong số các hàng hóa bán tại hội chợ, có 70% là hàng sản xuất trong nước.
Các thông tin về các chương trình, điểm vàng khuyến mại được tổng đài 1081 cung cấp. Ngoài ra, tổng đài còn thực hiện kết nối các cuộc khiếu nại của người dân đến các Đội quản lý thị trường hoặc Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng khi nhận được thông tin người dân mua phải hàng hóa kém chất lượng.
KIỀU HƯƠNG