(CAO) Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) cho biết, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, một số chủ tàu đã yêu cầu Vinashin tạm dừng hoặc hủy hợp đồng đóng tàu.
Ngành đóng tàu Việt Nam đang từng bước phát triển
Tuy nhiên số hợp đồng bị hủy, theo Vinashin, mới ở mức 15% và tập đoàn này vẫn đảm bảo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân đến hết năm 2012. Ngoài việc bảo đảm thực hiện hợp đồng, Vinshin sẽ tiếp tục đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ như sản xuất thép tấm đóng tàu tại Công ty cổ phần Thép Cửu Long Vinashin, sản xuất lắp ráp động cơ tàu thủy tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng.
Giải thích lý do thiếu vốn Vinashin cho rằng, vì tập đoàn mới thành lập, vốn pháp định nhà nước đầu tư vào rất ít, chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao. Khi khủng hoảng, tập đoàn vẫn phải sản xuất, đảm bảo việc làm cho gần 8 vạn công nhân nên thiếu vốn là khó tránh khỏi. Việc sử dụng 750 triệu USD vay phát hành trái phiếu quốc tế và 600 triệu USD vay Ngân hàng Thụy Sĩ, theo Vinashin, chỉ đáp ứng 40% nhu cầu đầu tư của tập đoàn.