Từ 22 giờ đến 23 giờ tối giao thừa, lễ dâng hương tưởng nhớ vị vua có công khởi dựng kinh thành Thăng Long sẽ được tổ chức đồng loạt tại 3 địa điểm. Đó là thủ đô Hà Nội (kinh thành Thăng Long xưa), Bắc Ninh (quê hương Vua Lý Thái Tổ) và Hoa Lư (Ninh Bình), đây là cố đô của triều Lý trước khi Lý Thái Tổ quyết định dời đô ra Thăng Long.
Bên tượng đài vua Lý, sau hồi trống khai lễ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người dân thủ đô sẽ được nghe bản ngợi ca công đức của đức vua. Tiếp đó là lễ tế, dâng hương và chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc mừng Đảng, mừng xuân mới, mừng Thăng Long - Hà Nội tròn 1000 tuổi.
Tại các điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa đều diễn ra các chương trình nghệ thuật với chủ đề "Tiếng Xuân". Xung quanh hồ Hoàn Kiếm diễn ra nhiều chương trình văn hóa, như sân khấu đền Bà Kiệu có chương trình "Chào xuân mới 2010" với quy mô lớn với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ của thủ đô; đền Ngọc Sơn có chương trình "Đón xuân” với các tiết mục chèo truyền thống; sân khấu quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục diễn ra chương trình xiếc thể thao.
Đặc biệt sáng mùng 7, trước tượng đài Lý Thái Tổ diễn ra chương trình Lễ hội xuân Thăng Long - Hà Nội ngàn năm khá quy mô. Theo ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, lễ hội này sẽ gồm nhiều lễ hội dân gian truyền thống của các quận huyện kết hợp với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Lễ khai mạc sẽ có lễ rước, dâng hương, diễu hành, biểu diễn nghệ thuật, múa rồng. Buổi chiều ngày mùng 7, tại đây diễn ra các chương trình rước Thánh Tản Viên, Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Chử Đồng Tử, Đức Thánh Liễu Hạnh...
Các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội cũng xây dựng kế hoạch biểu diễn phục vụ nhân dân vào các buổi tối trong các ngày Tết với chủ đề "Sắc xuân ngày mới" tại trung tâm các quận huyện. Đợt biểu diễn kết thúc vào ngày mùng 7 Tết bằng một chương trình nghệ thuật có quy mô lớn tại đền Bà Kiệu mang tên "Ca múa nhạc - võ thuật mừng xuân", gồm nhiều tiết mục nghệ thuật kết hợp với các vũ điệu, trình diễn thời trang và biểu diễn võ thuật.
Từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng giêng, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức nhiều chương trình phục vụ khách tham quan mang chủ đề "Vui xuân Canh Dần". Có nhiều hoạt động như cồng chiêng do hơn 20 nghệ nhân dân tộc Giẻ Triêng đến từ tỉnh Kon Tum biểu diễn; múa sạp cùng các làn điệu dân ca của người Thái đến từ miền núi phía bắc; múa rối nước của các nghệ nhân phường rối nước Hồng Phong, huyện Ninh Giang (Hải Dương) với nhiều tích trò hấp dẫn; trò chơi của thiếu nhi như: tô vẽ hổ đất, làm mặt nạ hổ, nặn hổ bằng bột... Tại đây còn có các nhà thư pháp cho chữ đầu năm.
Du khách đến vui chơi tại công viên nước Hồ Tây đều được nhận được một phần quà lì xì, có cơ hội nhận được những giải thưởng bốc thăm có giá trị. Ngày tết còn những màn múa Lân Rồng, trống hội, múa rối cạn và biểu diễn Road show hoành tráng.
Đặc biệt, mùng 1 Tết, các cặp tình nhân có thể thưởng thức một bữa tiệc nho nhỏ ấm cúng trên cabin vừa ngắm nhìn thành phố trong khung cảnh lãng mạn bên bờ Hồ Tây trên chiếc đu quay khổng lồ. Ngoài ra khách tham quan sẽ được thưởng thức chương trình ca múa nhạc đặc sắc với các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu có sự tham gia của các ca sỹ nổi tiếng, các tiết mục múa...
Tại TP HCM, Lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ và Hội hoa xuân Tao Đàn đã trở thành những điểm đến thú vị cho người dân thành phố vào mỗi dịp tết. Đi bộ trên các con đường đầy sắc hoa tươi hòa cùng ánh sáng lung linh của đèn đường tạo nên không gian ấm áp, lãng mạn cho người dân, nhất là những cặp yêu nhau khi ngày lễ tình nhân năm nay "rơi" đúng vào ngày đầu năm mới.
Chương trình vui chơi giải trí tại các tụ điểm cũng khá đa dạng. Để phục vụ cho nhu cầu của các khán giả nhí, dịp tết năm nay, hội xiếc thành phố sẽ ra mắt nhiều tiết mục xiếc thú đặc sắc. Ngoài các phần trình diễn quen thuộc của voi, khỉ, bồ câu, gấu..., các tiết mục còn hứa hẹn nhiều bất ngờ với sự tham gia của các "diễn viên" mới như mèo, dê, cá sấu. Các show diễn sẽ bắt đầu vào 19h30 các ngày mùng 1 đến mùng 8 tết tại công viên 23/9, quận 1.
Nhiều tiết mục mới lạ trong dịp Tết được các khu vui chơi giải trí tung ra làm "chiêu" thu hút khách tham quan. Tiêu biểu là mô hình xem phim với kỹ thuật đa chiều 4D xuất hiện tại khu du lịch Suối Tiên. Bộ phim "Lòng đất kinh hoàng" hứa hẹn là điểm nhấn, tập trung nhiều khách, đặc biệt là lứa tuổi teen - đối tượng du xuân, vui chơi nhiều nhất trong dịp Tết.
Tết này, Suối Tiên cũng đưa ra mô hình giải trí mới tại khu vực biển nhân tạo. Du khách có cơ hội thử cảm giác lạ khi ngồi trong quả tinh cầu trong suối, trôi trên biển Ngọc Nữ. Những đợt sóng nhân tạo giúp người chơi có cảm giác như được "đắm mình" trên một bãi biển tự nhiên.
Các bạn trẻ cũng có cơ hội thể hiện năng khiếu với các cuộc thi nhảy: Breakdance, hiphop, freestyle, pumb (nhảy theo máy) tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.Hoặc tham gia thử nghiệm những trò chơi cảm giác mạnh như Swing và Samba Tower.
Cách trang hoàng công viên này cũng được chú trọng. Toàn bộ khuôn viên Đầm Sen được trang trí rực sắc đỏ với chủ đề chính là lễ hội lì xì. Những vị thần tiên Phúc, Lộc, Thọ sẽ giao lưu, chúc phúc và trao tặng bao lì xì cho du khách. Hằng đêm những chiếc pháo sáng, dùng kỹ xảo âm thanh làm rực rỡ một khu vực hồ lớn trong khuôn viên, mỗi tối vào lúc 21h.
Xuyên suốt những ngày đầu năm là chương trình văn nghệ tổng hợp sẽ được biểu diễn ở các sân khấu với nhiều ca khúc mừng xuân vui rộn.
Đoàn Loan - Hải Duyên