Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may trong 2 tháng đầu năm 2008 tăng mạnh

Xem tin gốc 

InfoTV - 49 tháng trước 4 lượt xem

Nhap khau nguyen phu lieu det may trong 2 thang dau nam 2008 tang manh

Nhập khẩu bông:

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu mặt hàng bông nguyên liệu của Việt Nam tháng 2/2008 đạt 19,7 ngàn tấn, trị giá 29,3 triệu USD, tăng 13,8% về lượng và 39,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.

Nhập khẩu bông:

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu mặt hàng bông nguyên liệu của Việt Nam tháng 2/2008 đạt 19,7 ngàn tấn, trị giá 29,3 triệu USD, tăng 13,8% về lượng và 39,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Tính trong 2 tháng đầu năm 2008, nhập khẩu mặt hàng bông đạt 48,2 ngàn tấn, trị giá 69,6 triệu USD, tăng 19,1% về lượng và 41,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.

Về thị trường: Nhập khẩu mặt hàng bông từ Mỹ tăng mạnh nhất. Tháng 2/2008, nhập khẩu mặt hàng bông từ thị trường này đạt 7,6 ngàn tấn, trị giá 11,4 triệu USD, tăng 14% về lượng và 26,2% về trị giá so với tháng trước và tăng 171% về lượng và 235% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. 2 tháng đầu năm 2008, nhập khẩu mặt hàng bông từ Mỹ đạt 14,3 ngàn tấn, trị giá 20,6 triệu USD, tăng 105% về lượng và 145,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.

Nhập khẩu mặt hàng bông từ Ấn Độ tháng 2/2008 đạt 7,1 ngàn tấn, trị giá 10,6 triệu USD, giảm 27,5% về lượng và 25,4% về trị giá so với tháng trước nhưng tăng tới 136% về lượng và 202% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. 2 tháng đầu năm 2008 nhập khẩu đạt 17 ngàn tấn, trị giá 25 triệu USD, tăng 34,6% về lượng và 63,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Ấn Độ là thị trường cung cấp mặt hàng bông lớn nhất cho Việt Nam.

Ngoài Mỹ và Ấn Độ, các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng bông của Việt Nam đã tích cực tìm thêm nhiều đối tác cung cấp từ các nước Đức, Hồng Kông, Italia, Nhật Bản…

Về đơn giá: 2 tháng đầu năm 2008, giá nhập khẩu mặt hàng bông từ các thị trường dao động ở mức 1.249-1.520 USD/T, tăng 19,08% so với cùng kỳ năm 2007.

Tháng 2/2008, giá nhập khẩu mặt hàng bông từ Mỹ đạt 1.499 USD/T, tăng 10,7% so với tháng trước và tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 1.490 USD/T, tăng 3% so với tháng trước và tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu từ Đài Loan là 1.362 USD/T, giảm 1,3% so với tháng trước nhưng lại tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu từ Thụy Sĩ đạt 1.427 USD/T, giảm 2,9% so với tháng trước nhưng tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2007.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dự báo vụ 2008/09 thế giới sẽ thiếu 0,8-0,9 triệu tấn. Sản lượng bông của Mỹ, nước xuất khẩu bông lớn nhất thế giới vụ 2008/09 sẽ giảm mạnh do diện tích trồng mặt hàng bông bị thu hẹp đáng kể. Do đó, giá bông tiếp tục tăng.

Nhập khẩu sợi: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu mặt hàng sợi của Việt Nam tháng 2/2008 đạt 31 nghìn tấn, trị giá 57,5 triệu USD, giảm 17,5% về lượng và 18,7% về trị giá so với tháng 1/2008 nhưng lại tăng 16% về lượng và 31,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Tính chung 2 tháng đầu năm 2008, nhập khẩu mặt hàng sợi đạt 68,6 ngàn tấn, trị giá 128,4 triệu USD, tăng 12% về lượng và 26,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang có xu hướng tăng nhập khẩu mặt hàng sợi từ thị trường Hồng Kông. Nhập khẩu mặt hàng này từ Hồng Kông trong tháng 2/2008 tăng 681,5% so với tháng 2/2007 và 2 tháng đầu năm 2008 tăng 371,5% so với cùng kỳ năm 2007.

Nhập khẩu mặt hàng sợi từ Đài Loan tháng 2/2008 đạt 14,6 ngàn tấn, trị giá 24 triệu USD, giảm 15,2% về lượng và 19% về trị giá so với tháng trước nhưng lại tăng 13,6% về lượng và 26,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Tính chung 2 tháng đầu năm 2008, nhập khẩu mặt hàng này từ Đài Loan đạt 31,9 ngàn tấn, trị giá 54,1 triệu USD, tăng 12,6% về lượng và 25% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.

Tháng 2/2008, nhập khẩu mặt hàng sợi từ Thái Lan giảm 24,7% về lượng và 25,5% về trị giá so với tháng trước và giảm 26,6% về lượng và 17,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007, đạt 4,3 ngàn tấn, trị giá 7,2 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2008, nhập khẩu mặt hàng sợi từ Thái Lan đạt 10,3 ngàn tấn, trị giá 17,3 triệu USD, giảm 8% về lượng nhưng tăng 2,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.

Nhập khẩu từ Trung Quốc tháng 2/2008 tăng mạnh 74,6% về lượng và 53,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007, đạt 3,7 ngàn tấn, trị giá 7,1 triệu USD, giảm 23,7% về lượng và 26,6% về trị giá so với tháng trước. Qua 2 tháng đầu năm 2008, nhập khẩu sợi từ Trung Quốc đạt 8,6 ngàn tấn, trị giá 17 triệu USD, tăng 46,2% về lượng và 48,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Nhập khẩu mặt hàng sợi từ thị trường Malaysia và Pháp có xu hướng giảm.

2 tháng đầu năm 2008, giá nhập khẩu mặt hàng sợi nguyên liệu từ các thị trường chính dao động ở mức 1.670-2.849 USD/T, tăng bình quân 13,31% so với cùng kỳ năm 2007. Tháng 2/2008, giá nhập khẩu mặt hàng sợi từ các thị trường nhìn chung giảm nhẹ so với tháng 1/2008 nhưng tăng so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, giá nhập khẩu từ Đài Loan đạt 1.648 USD/T, giảm 4,5% so với tháng trước và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu từ Thái Lan đạt 1.669 USD/T, giảm 1,1% so với tháng trước nhưng tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2007. Riêng giá nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 1.916 USD/T, giảm 3,7% so với tháng trước và giảm 12% so với cùng kỳ năm 2007.

Hiện nay, giá nguyên liệu thô thế giới tiếp tục xu hướng tăng cao. Dự báo, giá nhập khẩu mặt hàng sợi nhân tạo trong thời gian tới tăng nhẹ, dao động từ 1.600-2.900 USD/T.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang