Nguyên thủ quốc gia nào có mức lương cao nhất? (P1)

Xem tin gốc 

Vitinfo - 20 tháng trước 735 lượt xem

Nguyen thu quoc gia nao co muc luong cao nhat? (P1)

VIT - Chính trị gia tối cao của quốc gia nào kiếm được nhiều tiền nhất? So với GDP bình quân đầu người, nguyên thủ Kenya và Singapore nhận được tiền lương cao nhất, trong khi các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Ấn Độ nhận mức lương thấp nhất.

Tờ The Economist đã tiến hành phân tích dựa trên các tài liệu chính thức, các phương tiện truyền thông và số liệu do Tổ chức tiền tệ quốc tế cung cấp để lập danh sách thứ hạng các nguyên thủ quốc gia có tỷ lệ mức lương so với GDP đầu người cao nhất. Thủ tướng Kenya (Raila Odinga) có thu nhập hằng năm cao gấp 240 lần so với GDP bình quân đầu người nước này. Đứng vị trí thứ hai là Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, ông có thu nhập hàng năm cao gấp 40 lần GDP bình quân đầu người của đất Singapore. Đồng thời, với mức lương đến trên 2180000 USD, ông cũng chiếm vị trí đầu bẳng trong số các nguyên thủ quốc gia. Đứng cuối danh sách là nguyên thủ Trung Quốc và Ấn Độ.

Danh sách thứ hạng các nguyên thủ quốc gia có tỷ lệ mức lương so với GDP đầu người cao nhất

Từ biểu đồ có thể thấy, top 5 nhà lãnh đạo có tỷ lệ thu nhập hằng năm/ GDP bình quân đầu người của quốc gia/khu vực đó cao nhất là: Kenya (khoảng 43 triệu USD), Singapore (khoảng 218 triệu USD), Indonesia (khoảng 120.000 USD) Nam Phi (khoảng 27 triệu USD), Hong Kong (khoảng 51 triệu USD). Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy có mức lương khoảng 30 triệu USD đứng ở vị trí thứ 7, cao gấp 8-9 lần GDP bình quân đầu người của Pháp; Tổng thống Mỹ Barack Obama với mức lương 40 triệu xếp ngay sau đó. Tiếp theo là Nhật Bản, Đức, Ireland , Nga, Australia và Anh. Mức lương hằng năm các của nguyên thủ này đều gấp khoảng 5-10 lần GDP bình quân đâu người của nước đó.

Ở phía cuối danh sách, nguyên thủ của Ấn Độ, Trung Quốc, Ba Lan, Canada và Israel là năm chính trị gia "thanh liêm" nhất, tỷ lệ giữa thu nhập hàng năm và GDP bình quân đầu người của họ thấp nhất.

Sau đây là tình hình thu nhập của nhà nguyên thủ một số quốc gia:

Lý Hiển Long- Thủ tướng Singapore

Thu nhập hằng năm: 2,18 triệu USD

Singapore đã công bố kế hoạch tăng lương cho các đối tượng làm ở bộ phận công vụ. Trong đó, mức lương của quan chức cấp cao và các Bộ trưởng đã gia tăng đáng kể, lương cấp Bộ trưởng lên đến 1,26 triệu USD/năm, tiền lương hằng năm của Thủ tướng Lý Hiển Long là tăng từ 1,62 triệu USD lên khoảng 2,18 triệu USD (khoảng 28%).

Trước khi được tăng lương, thu nhập của ông Lý Hiển Long đã đứng trong top đầu nguyên thủ quốc gia các nước trên thế giới. Sau khi tăng lương, lương hằng năm của ông này cao gấp 5 lần lương của tổng thống Bush. Lý Hiển Long nói, ông sẽ quyên góp phần liền lương tăng thêm cho các quỹ từ thiện.

Bertie Ahern- Thủ tướng Ireland

Thu nhập hằng năm: 434000 USD

Nhà tư vấn Philip Cohen thuộc Công ty tư vấn toàn cầu Hay Group, phụ trách việc điều tra thu nhập này cho biết: "Đối với quản lý cấp cao của công ty, khối lượng công việc càng nhiều đồng nghĩa với mức lương càng cao. Nhưng trong các cơ quan chính phủ thì lại không như vậy”. Hay Group cho rằng, không thể đánh đồng sự lớn mạnh của một đất nước với mức lương mà lãnh đạo nước đó được hưởng. Ví dụ như một nước nhỏ như Ireland, Thủ tướng Chính phủ Bertie Ahern có lương cao đến 310000 EURO (tương đương 217000 GBP hay 434000 USD).

Raila Odinga - Thủ tướng Kenya

Thu nhập hằng năm: 430000 USD

Raila Odinga, thủ tướng Kenya, lãnh đạo đảng đảng đối lập "Phong trào Dân chủ màu da cam”, ứng cử viên bầu cử tổng thống năm 2007, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Kenya (2001-2002), Bộ trưởng bộ đường giao thông, thiết bị công cộng và nhà ở (2003-2005), đại biểu quốc hội (được bầu năm 1992). Con trai cựu Phó Tổng thống thứ nhất Raila Odinga. Anh trai ông hiện cũng là đại biểu quốc hội.

Barack Obama- Tổng thống Mỹ

Thu nhập hằng năm: 400000 USD

Barack Obama, tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, sinh ra tại Honolulu, Hawaii, có nguồn gốc của Kenya. Obama tống thống Mỹ đầu tiên là người da đen và lớn lên tại châu Á, từng sống ở nhiều nơi với nhiều nền văn hóa khác nhau. Trong “Báo cáo chiến lược an ninh quốc gia” do Nhà Trắng đã phát hành ngày 27 tháng 5 năm 2010, Obama đã chỉ ra rằng quân sự là biện pháp cuối cùng khi các nỗ lực ngoại giao thất bại. Chiến lược an ninh quốc gia mới cho rằng trên thế giới tồn tại rất nhiều nguy cơ, xóa bỏ quan điểm “chiến tranh chống khủng bố” của chính quyền Bush.

George W-Bush -Nguyên tổng thống Mỹ

Thu nhập năm: 400000 USD

Tổng thống George W-Bush mỗi năm được trả 400.000 đô la tiền lương, thấp hơn rất nhiều lần so với lương lãnh đạo cấp cao của các công ty Mỹ. Năm 1960, thu nhập bình quân của giám đốc điều hành của công ty Mỹ gấp hai lần lương Tổng thống, còn hiện nay gấp 62 lần. Trong thực tế, Bush là tổng tống Mỹ có mức lương cao nhất từ trước tới nay, đến 40 triệu USD, ngoài ra còn được 50.000 USD tiền tiêu vặt, 10000 USD tiền công tác phí và 19000 USD tiền bù đắp các hoạt động xã hội. Năm 1999, Quốc hội và tổng thống Mỹ Bill Clinton đã phe chuẩn việc tăng lương cho tổng thống. tuy nhiên, do Pháp luật Mỹ quy định lương tổng thống không được tăng trong suốt nhiệm kỳ nên Bush (lên nắm quyền năm 2001) trở thành tổng thống đầu tiên được hưởng lợi từ chê chuẩn tăng lương này

(Còn nữa)

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn
Động từ
Đơn vị
Tên người
Tổ chức

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang