Sống ở con hẻm 128 của Khu phố 3, chị Thạch Thị Sen luôn được nhắc đến là một trong những phụ nữ Khmer gương mẫu. Không chỉ đảm đang với tổ ấm của mình, chị còn tích cực vận động chị em phụ nữ Khmer trong khu phố cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, giữ yên nếp nhà, làm đẹp khu phố.
Chị Đặng Phong Lan, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường 7 cho biết, hiện Khu phố có khoảng 40 chị em phụ nữ Khmer sinh sống, trong đó chị Sen là nhân tố chính để tập hợp các chị em khác tham gia sinh hoạt Hội.
Vừa lo buôn bán, vừa quán xuyến công việc gia đình, ở chị luôn có nét mặt hiền từ, nụ cười nhân hậu của người phụ nữ Khmer. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Trà Vinh, lập gia đình ở tuổi 27, đến nay chị đã có hai con.
Chị bộc bạch chân tình, tuy là người dân tộc thiểu số nhưng phụ nữ Khmer vẫn luôn ý thức việc không nên sinh con nhiều mà quan trọng là việc dạy dỗ con cái được học hành đến nơi, đến chốn. Sinh con ít cũng để có điều kiện nuôi dạy con ngoan và xây dựng gia đình hạnh phúc. Người phụ nữ ấy luôn tạo cảm giác gần gũi, chân tình với người đối thoại.
Chị chia sẻ, phụ nữ Khmer ai cũng mong có được một mái ấm gia đình. Và để có được hạnh phúc, người phụ nữ không những cần biết làm kinh tế mà còn phải có trách nhiệm “dung hòa” các mối quan hệ, nhất là những gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống. Trước đây gia đình chị rất khó khăn, nhờ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ phường, chị được vay nguồn vốn xóa đói giảm nghèo để buôn bán, từng bước ổn định cuộc sống gia đình.
Các con có điều kiện được tiếp tục đến trường và trở thành con ngoan, trò giỏi. Sống trong gia đình 3 thế hệ nhưng hòa khí gia đình luôn được chị quan tâm gìn giữ. Chồng chị, anh Lý Văn Hai ít có điều kiện chăm lo gia đình nên mọi việc đều do một tay chị chăm lo thu xếp. Đối với chị, sự nhường nhịn giữa các thành viên trong một mái nhà là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và cũng là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc.
Không chỉ chăm lo, vun đắp cho tổ ấm riêng, chị Thạch Thị Sen còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. Chị tích cực vận động chị em phụ nữ Khmer trong khu phố hưởng ứng các phong trào Xây dựng gia đình văn hóa, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Tuy bận rộn chăm lo kinh tế gia đình nhưng chị Sen vẫn cố gắng dành thời gian tìm đến những gia đình phụ nữ Khmer trong khu phố để phổ biến các kiến thức về phòng chống bạo hành trong gia đình, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản...
Chị chính là nhân tố thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc trong cộng đồng phụ nữ Khmer. Nhận xét về người phụ nữ Khmer cần mẫn Thạch Thị Sen, chị Đặng Phong Lan, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 7 nói, chị là hội viên Khmer nòng cốt của phường, đồng thời là gương phụ nữ điển hình trưởng thành từ phong trào hội.
Chị luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào yêu nước và được chọn làm gương điển hình cấp Thành hội. Trong cộng đồng phụ nữ Khmer của phường hiện nay, chị Sen cũng là nhân tố quan trọng để gắn kết cộng đồng dân tộc ở khu phố, là người đi đầu trong phong trào “Phụ nữ Khmer xây dựng gia đình hạnh phúc”. Nhờ đó, tỷ lệ gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa trong cộng đồng phụ nữ Khmer ngày càng tăng.
Hoàng Hải