Tại hội nghị “Gặp mặt một số cá nhân có thành tích trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng” tổ chức sáng 15-12 ở TP Đà Nẵng, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã tuyên dương 29 cá nhân (trong đó, có 16 nông dân) xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng năm 2009.
Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ: Người tố cáo tiêu cực rất đơn độc và gặp nhiều rủi ro. Họ thường bị cho là đối tượng gây rối, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ; luôn phải đối mặt với những người có chức quyền, song đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa có cơ chế, biện pháp hữu hiệu để bảo vệ họ. Ông Lê Phước Cẩm, ngụ xã Quế Trung, huyện Nông Sơn - Quảng Nam, cho biết từ khi ông lao vào đấu tranh chống tham nhũng trong vụ phá rừng Khe Diên (xảy ra từ đầu năm 2006, liên quan đến nhiều cán bộ kiểm lâm địa phương), các cá nhân liên quan luôn tìm cách đe dọa tính mạng người thân của ông. Vì thế, không đêm nào ông được ngủ ngon.
Những cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tham nhũng được tuyên dương tại hội nghị sáng 15-12 ở TP Đà Nẵng
Đồng tình với ý kiến trên, ông Vũ Tiến Chiến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nhấn mạnh: “Trong những năm qua, với quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những kết quả tích cực bước đầu. Tuy nhiên, nạn tham nhũng ở nước ta hiện vẫn còn diễn biến phức tạp, đang tác động tiêu cực đến sự phát triển của xã hội, làm xói mòn niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ. Những người trực tiếp đấu tranh phòng chống tham nhũng vẫn đang bị uy hiếp, thậm chí bị đe dọa tính mạng”.
Theo ông Chiến, trong số 17 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, hiện nay mới có 6 vụ được đưa ra xét xử và xử lý; 11 vụ còn lại vừa được các cơ quan chức năng hoàn tất công tác điều tra, chưa thể đưa ra xét xử. Nguyên nhân chậm trễ là do công tác giám định tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động tố tụng. Liên quan đến việc bảo vệ những người tố cáo tiêu cực, ông Chiến thừa nhận hiện nay ở nước ta có rất nhiều quy định về phòng chống tham nhũng nhưng chưa có một quy định pháp lý nào thực sự bảo đảm an toàn cho người tố cáo tham nhũng. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng ở nhiều địa phương còn lúng túng trong nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng hoạt động ở một số nơi còn hạn chế.
Dự kiến, trong giai đoạn 2010 - 2012, Quốc hội sẽ xây dựng Luật Tố cáo và Luật Bảo vệ nhân chứng; đồng thời Bộ Nội vụ và Bộ Công an sẽ ban hành quy chế khen thưởng, bảo vệ người tố cáo tiêu cực.