>> Chống cúm A/H1N1, mỗi ngày được tối đa 330.000 đồng
>> Thêm một ổ cúm A/H1N1 ở trường học tại TP HCM
Trước tình hình dịch cúm A/H1N1 tiếp tục lan rộng trong cộng đồng, đặc biệt là trong trường học, tối 23/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì buổi họp trực tuyến khẩn về diễn biến và các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức tại ba đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.
Dịch vào trường là giai đoạn nguy hiểm nhất
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, cần thông báo trong toàn ngành giáo dục về hiểm họa của dịch cúm. Bởi theo kinh nghiệm phòng chống dịch của các nước trên thế giới, khi cúm vào đến trường học, đó sẽ là giai đoạn nguy hiểm nhất của cộng đồng.
Chủ trì buổi họp từ đầu cầu Đà Nẵng, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, tất cả trường (đặc biệt là các trường có tổ chức nội trú) ngưng dạy học hè cho học sinh để hạn chế nguy cơ nhiễm cúm trong trường học sau khi hai trường tại TP HCM bùng phát dịch cúm với hàng chục ca mắc. Phó Thủ tướng cũng cho biết, sáng 24/7, lãnh đạo 63 Sở GD-ĐT của các tỉnh thành trong cả nước sẽ tổ chức họp nghe thông báo diễn biến tình hình cúm và cách phòng chống ở trường học hiện nay.
THPT Nguyễn Khuyến trở thành bệnh viện dã chiến.
Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, báo cáo về tình hình dịch tại TP HCM. Theo đó, đến chiều 23/7, thành phố có 395 trường hợp nhiễm cúm, xuất viện 292 ca. Tại THPT Ngô Thời Nhiệm đến thời điểm này đã xác nhận 76 ca dương tính, đều đang được cách ly điều trị và hầu hết đã hết sốt, sức khỏe tiến triển khả quan. Sở Y tế TP HCM thông báo cho y tế các địa phương có học sinh từ trường về nghỉ hè để tiếp tục cách ly tại nhà và chủ động phát hiện sớm khi có biểu hiện nhiễm bệnh.
Tại trường Nguyễn Khuyến, ổ dịch tập thể mới được phát hiện, có hơn 2.000 học sinh nội trú. Tổng số có 47 em sốt, một trường hợp dương tính, 27 trường hợp âm tính, 19 trường hợp còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm. Trường này đã trở thành bệnh viện dã chiến. Sở Y tế đã chỉ đạo cách ly không tập trung để tránh lây chéo, đồng thời hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh tự cách ly tại nhà, báo cáo hằng ngày về Sở Y tế tình hình sức khỏe của các học sinh.
Theo ông Châu, nguy cơ tiếp tục xuất hiện dịch cúm A/H1N1 ở các trường khác tại TP HCM là rất lớn vì học sinh tiếp xúc với bạn bè ở các trường khác nhau. Theo điều tra dịch tễ ban đầu, có khả năng chùm ca bệnh tại trường Nguyễn Khuyến lây từ trường Ngô Thời Nhiệm.
Sẵn sàng cho tình huống xấu hơn
Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết, trong 24 giờ qua, nhiều nước vẫn tiếp tục tăng nhanh số ca mắc mới, diễn biến phức tạp, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, mỗi ngày có 10.000 - 15.000 người nhập cảnh qua các cửa khẩu và khoảng 50% - 60 % số ca nhiễm cúm được phát hiện tại các cửa khẩu này. Có 21 tỉnh, thành có ca dương tính với cúm.
Các học sinh bị cách ly.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh đã sẵn sàng phương án chuẩn bị các trường thành bệnh viện dã chiến. Cần phối hợp chăm sóc, theo dõi chặt chẽ sức khỏe học sinh; tất cả học sinh bị ốm phải nghỉ cách ly ở nhà ít nhất 7 ngày, không nên đến trường. Ngoài ra, phải tập huấn cho các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên trong các trường hướng dẫn học sinh cách phòng chống dịch; sẵn sàng huy động các học sinh, sinh viên tuyên truyền về phòng chống cúm.
Bộ trưởng Bộ Y tế cảnh báo, việc sử dụng máy điều hòa, đặc biệt là hệ thống điều hòa trung tâm, có thể làm phát tán, lây lan virus cúm. Ông Triệu yêu cầu y tế các địa phương chuẩn bị phương án nếu có bệnh nhân bị nặng và tử vong, chuyển sang “phân vai” cho từng tuyến y tế, cách ly, điều trị tại chỗ. Cần phân loại bệnh nhân để điều trị tại tuyến cơ sở, nếu nặng thì chuyển lên trên, hoặc cử các đội điều trị cơ động đến tận nơi; chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho tình huống xấu hơn. Huy động cả hệ thống chính trị vào phòng chống dịch bệnh.
Tập hợp bộ tài liệu hướng dẫn phòng chống cúm A/H1N1
Trước những nguy cơ trên, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu ngành y tế chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất phòng, điều trị bệnh. Đồng thời, ngành y tế cần tập hợp kinh nghiệm khống chế dịch tại hai trường học đầu tiên ở TP HCM, tạo thành một “cẩm nang” phổ biến cho tất cả các trường nghiên cứu, học tập, khi xảy ra dịch sẽ không bỡ ngỡ. Các trường phải chú ý tới khu nhà vệ sinh, giữ vệ sinh sạch sẽ vì đây là khu vực nhiều học sinh khạc nhổ, có nguy cơ lây bệnh. Nếu đóng cửa các trường học, sẽ đóng cửa bao lâu, cần nói rõ thời hạn đóng cửa để người dân khỏi hoang mang.
Hướng dẫn phòng chống cúm sẽ được phổ biến cho tất cả các trường học.
Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh, tất cả trường học phải thành lập Ban chỉ đạo phòng chống cúm. Ngành y tế cần tập hợp thành một bộ tài liệu thống nhất về phòng chống cúm để phát về các trường, các địa phương. 41.000 trường học trong cả nước đều phải có bộ tài liệu này trước khi khai giảng năm học mới. Ngành y tế cũng cần phối hợp với các ngành, tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống cúm. Mỗi lớp học có một nhiệt kế, đo thân nhiệt học sinh ngay nếu có bất thường để chủ động các biện pháp phòng ngừa, cách ly. Các trường phải biết rõ đơn vị y tế nào gần nhất để chủ động liên hệ khi có dịch.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện chủ trương hai không: không chủ quan và không hoang mang, xem kế hoạch quốc gia phòng chống cúm là cẩm nang, đến giai đoạn nào đều có phân công, để các ngành, các địa phương chủ động triển khai toàn diện các biện pháp. Mục tiêu là hạn chế đến mức thấp nhất số ca nhiễm và giảm thiểu thiệt hại do cúm A/H1N1 gây ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế - xã hội, cố gắng không để xảy ra tử vong.
Ngày 23/7, Việt Nam có thêm 24 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 499 trường hợp. Số bệnh nhân đã ra viện là 346, số còn lại không có biến chứng nặng.
Một số tỉnh như Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Tháp, Đồng Nai đã ghi nhận các ca dương tính là học sinh tại Trường Trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm, quận 9, TP HCM về nghỉ hè.
Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết hai học sinh trường Tiểu học Kumon (157 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP HCM), bị nhiễm cúm A/H1N1 do lây từ người nước ngoài, trong đó, có nguồn lây từ Singapore.
Một sinh viên của ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM cũng xác định dương tính với cúm A/H1N1. Theo một nguồn tin, đến tối 23/7, có thêm học sinh của một trường học tại TP HCM và ba bác sĩ của một bệnh viện quốc tế đóng trên địa bàn nhiễm cúm A/H1N1.