Theo Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An, sáu tháng đầu năm 2009, lực lượng cảnh sát môi trường đã bắt giữ hơn 10 vụ và 14 đối tượng, trong đó có 8 vụ buôn bán lâm sản trái phép, 2 vụ buôn bán động vật quý hiếm, tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Điển hình trong số này là vụ bắt giữ ba con gấu ngựa, mỗi con nặng khoảng 70kg cùng 60kg rắn hổ mang, tất cả đều không có giấy tờ hợp pháp tại nhà ông Vũ Văn Biên, sinh năm 1961, trú tại xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu. Tại xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, trong khi đang trinh sát trên sông Lam tổ công tác đã bắt quả tang một vụ vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ 15m3 gỗ nhóm I, II, trị giá 160 triệu đồng. Nếu như việc buôn bán lâm sản và động vật quý hiếm trái phép chỉ diễn ra ở một số địa phương có địa hình cao như Thanh Chương, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu… thì ở đồng bằng các vụ vi phạm về môi trường lại tập trung nhiều ở các cụm, khu công nghiệp. Cũng phòng cảnh sát môi trường cho biết, vi phạm chủ yếu và phổ biến là không xây dựng hoặc không vận hành hệ thông xử lý chất thải, xử lý chất thải không đạt tiêu chuẩn, xả chất thải trực tiếp ra môi trường công khai hoặc lén lút với thủ đoạn tinh vi, xử lý chất thải sai quy định như tự ý thiêu đốt chôn lấp thuê đổ, tái chế trái phép. Điển hình như ngày 3-6-2009, lực lượng cảnh sát môi trường đã bắt giữ một chiếc ô tô mang biển kiểm soát 37N – 0509 đang chở 800 vỏ chai truyền dịch y tế chưa làm sạch và hơn 300kg rác thải y tế nguy hại chưa qua xử lý. Trước đó, ngày 30-5-2009 tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, lực lượng cảnh sát môi trường đã phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển, tái chế chất thải nguy hại trái phép, thu giữ 1.100 bơm kim tiêm, chai và dây chuyền dịch đã qua sử dụng nhưng chưa được làm sạch. Mới nhất vào ngày 4-6, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở TN-MT và Cảnh sát môi trường, Công an Nghệ An đã phát hiện Nhà máy bia Sài gòn - Nghệ An, thuộc Công ty Cổ phần bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh đặt tại phường Trường Thi, thành phố Vinh đang xả hàng nghìn lít nước thải chưa qua xử lý ra môi trường đã gây ô nhiễm nghiêm trọng trong các khu dân cư. Trước sự gia tăng của các vụ vi phạm môi trường, rõ ràng vấn đề bảo vệ môi trường cần phải được các cơ quan chức năng quan tâm và xử lý triệt để hơn nữa, nhất là khi ảnh hưởng của nó không chỉ trong ngày một ngày hai mà nguy hại lâu dài đến sức khỏe của cộng đồng dân cư. Thời gian qua, sau hàng loạt các vụ vi phạm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở một số nhà máy và cơ sở kinh doanh khác, đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường của 36 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời kiểm tra tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại các điểm nóng như nhà máy bột sắn Yên Thành, các cơ sở sản xuất tinh bột sắn tại xã Nghĩa Long huyện Nghía Đàn… Trong số các đơn vị đã thanh tra như Công ty TNHH một thành viên xi măng Thanh Sơn, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, công ty cổ phần xi măng 12-9 huyện Anh Sơn, dự án khai thác vàng sa khoáng của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lạng Sơn tại huyện Con Cuông, bệnh viện Phủ Diễn, bệnh viện Nhi, bệnh viện thành phố Vinh, công ty Mía đường Sông Con, công ty cổ phần Chế biến và xuất khẩu Súc sản Nghệ An... hầu hết các đơn vị đều có từ một đến nhiều lỗi vi phạm. Hiện vẫn còn nhiều đơn thư khiếu nại, kiến nghị của nhân dân về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết dứt điểm, đòi hỏi cần phải có sự hợp tác của nhiều ban ngành, địa phương. Về phía lực lượng cảnh sát môi trường, từ nay đến cuối năm 2009, sẽ tăng cường việc kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân, nhất là kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm chưa rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch. Tổ chức điều tra cơ bản các tuyến, địa bàn trọng điểm về buôn bán săn bắt động vật hoang dã, phá rừng vành đai biên giới, nhập lậu trâu bò qua biên giới, khai thác khoáng sản trái phép. Kiểm tra xử lý và đề xuất xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường. Minh Thư