Một cựu nhân viên công nghệ thông tin của ngân hàng HSBC đã đánh cắp thông tin của khoảng 24.000 khách hàng thuộc bộ phận quản lý tài sản tư nhân ở Thụy Sỹ. Việc đánh cắp thông tin khách hàng của nhân viên này bắt đầu từ cuối năm 2006 đến đầu năm 2007.
Nhân viên HSBC đánh cắp thông tin khách hàng trước đây từng làm việc trong chi nhánh HSBC Private Bank ở Thụy Sỹ. Theo như dự đoán, có thể số tài khoản bị lộ thông tin trên thực tế sẽ còn lớn hơn con số vừa được công bố.
Nạn nhân của vụ đánh cắp thông tin trên là khách hàng cá nhân trên khắp thế giới của HSBC. Và tất cả những số tài khoản này đều được mở trước thời điểm tháng 10/2006, và tới thời điểm hiện nay đã có khoảng 9.000 tài khoản trong số 24.000 tài khoản này bị đóng. Như vậy, số tài khoản HSBC nằm trong diện đáng lo ngại hiện nay là 15.000 tài khoản.
Trong ngày 11/3, cơ quan Giám sát thị trường tài chính Thụy Sỹ (FINMA) tuyên bố đã mở một cuộc điều tra để xác định xem liệu có chuyện HSBC không tuân thủ các quy định luật pháp nhằm ngăn chặn hành vi đánh cắp thông tin khách hàng.
Theo các nhà chức trách Pháp, thủ phạm của vụ “tin tặc” này là Herve Falciani. Falciani đã bỏ trốn sang Pháp và vẫn đang nằm trong diện điều tra của cơ quan an ninh Thụy Sỹ.
Thanh Huyền