Người lớn đã quá thờ ơ
Một điều không thể chối cãi là có nhiều bậc cha mẹ chạy theo cơm áo, có khi là danh vọng mà quên dạy dỗ con cái. Họ không biết con cái đi đâu, làm gì, học cái gì và học giờ nào. Nhiều người thừa tiền lắm của nên nuông chiều con cái, thậm chí hãnh diện khi con mình đi xe đắt tiền, xài đồ sang trọng hơn con thiên hạ. Nhận thức sai lệch dẫn đến việc giáo dục nên những nhân cách méo mó.
Một giáo viên của một trường THPT tâm sự có nhiều phụ huynh rất thiếu trách nhiệm với con cái, có trường hợp thầy giáo gọi điện về nhà thông báo học sinh bỏ học không lý do để gia đình biết thì thầy giáo bị mắng “làm phiền gia đình nhiều quá, bỏ học một buổi có gì mà quan trọng”.
Thầy cô giáo cũng không thể né tránh trách nhiệm khi học sinh của mình đánh nhau hay gây ra những chuyện tày đình. Nhà trường phải có biện pháp giáo dục, quản lý học sinh, ngăn ngừa và xử lý các vụ việc khi nó xảy ra để tránh xảy ra hậu quả xấu nhất. Nếu như nhà trường có biện pháp quản lý tốt, tất cả các giáo viên đều có trách nhiệm và hết lòng với học sinh thì sẽ hạn chế tối đa học sinh hư hỏng, đánh nhau hoặc có những hành vi vi phạm pháp luật.
Chính quyền địa phương, cảnh sát khu vực, công an quản lý địa bàn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Công an thừa sức nắm rõ các đối tượng côn đồ, băng nhóm trên địa bàn nhưng lại quản không chặt, để cho các đối tượng này lôi kéo học sinh, tổ chức trấn lột, đánh nhau thậm chí là bán ma túy ở các trường học. Nếu như công an làm hết trách nhiệm, thì các đối tượng côn đồ hay thành phần bất hảo không thể tiếp cận được đến các trường học trên địa bàn mình quản lý.
Xắn tay bảo vệ con cái
Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (quận Thủ Đức, TPHCM) là một trường nổi tiếng của thành phố về dạy giỏi, học giỏi và đặc biệt là rất ít khi xảy ra các vụ bạo lực học đường có tính nghiêm trọng.
Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, thầy Hiệu trưởng Lâm Triều Nghi cho biết nhiều năm qua, trường đã thực hiện bốn biện pháp quản lý: Gắn kết với công an địa phương; liên hệ chặt chẽ với phụ huynh; thầy cô giáo phải bám sát học sinh; xử lý rốt ráo các vụ việc xảy ra.
Thầy Nghi cho biết cảnh sát khu vực, công an quận rất có trách nhiệm với trường. Ban giám hiệu, giám thị, bảo vệ trường đều có số điện thoại của lãnh đạo công an quận, cảnh sát khu vực, chủ tịch phường. Khi có bất kỳ vụ việc gì là gọi ngay và công an lập tức có mặt. Có nhiều vụ học sinh gây gổ, thầy hiệu trưởng gọi lên, chỉ cần nói sẽ mời công an là các em đã sợ xanh mặt. Hoặc có khi chung quanh trường có những đám thanh niên tụ tập, có dấu hiệu xảy ra chuyện đánh nhau, nhà trường gọi điện cho cảnh sát khu vực đến.
Sự có mặt kịp thời của lực lượng công an đã ngăn chặn các vụ đánh nhau, các đối tượng côn đồ phải chờn mặt. Các cán bộ công an quận có trách nhiệm và gắn bó với nhà trường không chỉ khi có vụ việc, thỉnh thoảng có các đồng chí công an đến thăm, hỏi nhà trường cần có hỗ trợ gì không, học sinh có ngoan không, nếu có vấn đề gì thì báo cho công an quận để cùng nhà trường xử lý.
Liên hệ chặt chẽ với phụ huynh là biện pháp để quản học sinh có hiệu quả nhất. Chỉ có gia đình với nhà trường mới có thông tin về giờ học, kết quả học tập, hạnh kiểm của học sinh để kiểm soát, điều chỉnh. Khi học sinh gây gổ hay xích mích, nhà trường mời phụ huynh của hai bên lên giải quyết. Dù chuyện nhỏ, nếu để các em tự giải quyết thì rất có thể trở thành chuyện lớn.
Cô giáo chủ nhiệm, thầy giám thị có vai trò rất quan trọng. Thầy cô chủ nhiệm biết rõ hoàn cảnh gia đình, khả năng học tập, tâm tính của từng em cho nên có thể theo dõi, giúp đỡ các em hoặc ngăn chặn những điều xấu có thể xảy ra. Nếu có cãi cọ, xích mích, thầy cô tham gia giải quyết, nếu thấy đơn giản mà lờ đi thì có thể trở thành chuyện nghiêm trọng.
Vụ việc hai em học sinh Đồng Nai xích mích nhỏ dẫn đến đâm chết bạn học là do không có sự can thiệp kịp thời của thầy cô, phụ huynh. Ngoài ra, khi có hành vi sai phạm là phải xử lý rốt ráo, họp hội đồng kỷ luật để xác định mức độ vi phạm, thông báo công khai trước toàn trường. Có những trường hợp cá biệt phải mời công an tham gia xử lý. Có như vậy mới răn đe, giáo dục được học sinh.