- Thông tấn Nga Ria Novosti trích nguồn tin quốc phòng Estonia cho biết Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Estonia - Tướng Ants Laaneots cho biết nếu Nga quyết định mua tàu chiến đổ bộ của Pháp, quân đội nước này sẽ tiến hành các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh quốc gia vì sự an toàn của chính mình.
Phát nhiểu trên đài truyền hình quốc gia, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Estonia Ants Laaneots nói: “Nếu Pháp quyết định bán tàu chiến đổ bộ Mistral cho hải quân Nga, quân đội Estonia sẽ triển khai các biện pháp an ninh đáp trả nhằm tạo sự cân bằng mới về hải quân được các nước triển khai trên khu vực biển Baltic”.
Một chuyên gia phân tích an ninh của Estonia có tên Eerik Niiles Kross đã nhận định rằng nếu hải quân Nga được trang bị một tàu chiến đổ bộ hiện đại Mistral do Pháp chế tạo, thế cân bằng quân sự tại khu vực biển Baltic sẽ thay đổi.
Chuyên gia này cho rằng chiến hạm đổ bộ Mistral của Pháp nếu được hải quân Nga sở hữu sẽ gia tăng áp lực cho hải quân các nước quanh khu vực biển Baltic, trong đó có Estonia.
Ông Eerik Niiles Kross cho rằng, tàu đổ bộ cao tốc Mistral có thể cùng lúc vận chuyển một tiểu đoàn tăng thiết giáp với số lượng binh sỹ thủy quân lục chiến lên đến hàng trăm người. Chính vì vậy, thế cân bằng sức mạnh hải quân tại vùng biển Baltic sẽ bị phá vỡ và một số quốc gia sẽ phải lo lắng trước sự kiện này.
Trước đó, các cơ quan truyền thông của Nga và quốc tế đã đưa tin rằng hiện nay hải quân Nga đang có ý định mua chiến hạm đổ bộ có khả năng mang, chở nhiều máy bay trực thăng chiến đấu với trị giá ước tính khoảng 400 đến 500 triệu USD (600-750 USD). Chiến hạm đổ bộ mà Moscow đang để mắt tới cũng sẽ có chuyến thăm Nga vào ngày mai 23/11.
Theo một số chuyên gia vũ khí, thực chất chuyến ghé thăm của chiến hạm Mistral là để các chuyên gia vũ khí của hải quân Nga “xem hàng” trước khi đặt vấn đề mua tàu chiến này với hải quân Pháp.
Bình Nguyên (Theo Ria Novosti)