Không giống như tổng thống Mỹ Barack Obama, người cũng sẽ đi thăm châu Phi tuần này, trong một chuyến dừng chân ngắn để thảo luận về sự nóng lên của trái đất, tổng thống Medvedev và đoàn tùy tùng của ông nhằm vào dầu mỏ, khí đốt, kim cương và uranium. D. Medvedev đang tìm cách giành điểm trước khi cuộc gặp G-8 của ông với các nhà lãnh đạo phương Tây diễn ra ở Italia ngày 8 - 10/7.
Ở Cairô, Người đứng đầu nước Nga D. Medvedev và tổng thống nước chủ nhà Hosni Mubarak đã ký một hiệp định hợp tác chiến lược 10 năm, hồi tưởng lại các hiệp ước hữu nghị và hợp tác mà Liên Xô đã ký với các nước đang phát triển trước đây. Theo hiệp ước này, việc Nga cung cấp vũ khí cho Ai Cập (một khách hàng vũ khí quan trọng của Nga) có thể được nối lại. Công ty RosAtom do nhà nước quản lý của Nga đang nhắm tới một hợp đồng trị giá 1,8 tỷ USDgiúp xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Ai Cập, gần bằng nửa mức giá hiện hành ước tính 3,5 tỷ USD cho một lò phản ứng hạt nhân.RosAtom sẽ đe dọa cơ hội của các công ty Areva của Pháp, General- Electric-Hitachi và Tôshiba, để đột phá vào thị trường hạt nhân dân sự Trung Đông.
Sau đó, tại Nigêria, nước xuất khẩu dầu nhiều nhất châu Phi, Nga và Nigiêria đạt được thỏa thuận về một dự án liên doanh 2,5 tỷ USD giữa công ty Gazprom và công ty dầu nhà nước Nigiêria để phát triển các mỏ dầu và khí đốt lớn và xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Nigiêria tới châu Âu. Đường ống dẫn khí mới này sẽ giúp Nga kiểm soát nguồn cung cấp khí đốt của Nigiêria cho châu Âu, và do đó tăng sự phụ thuộc của người tiêu dùng châu Âu vào Nga.
Tại Angôla, Tổng thống Medvedev cũng đã hoàn tất một hiệp định khác về hợp tác kinh tế và dàn xếp cho nước này vay 300 triệu USD để hỗ trợphóng một vệ tinh của Angôla. Công ty các nguồn tài nguyên của Nga- Zarubezhneft- đang tìm cách thâm nhập sâu hơn vào các mỏ dầu của Angôla và muốn mở rộng hợp tác với công ty dầu nhà nước Angôla- Sanagol. Trong khi đó, một loạt các công ty của Nga đang tìm cách thâm nhập vào các nguồn dự trữ uranium của Namibia.
Bằng sự hiện diện của tổng thồng Medvedev, Nga đang xem xét lại chiến lược châu Phi trước đây của mình. Bắt đầu từ những năm 1950, châu Phi được coi như một chiến trường kinh tế hàng đầu của Liên Xô và chủ nghĩa tư bản phương Tây. Từ những năm 1960 cho đến những năm 1980, các thể chế phương Tây như Ngân hàng thế giới (WB) và Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ đã đổ hàng tỷ USD vào việc hỗ trợ các chính phủ ở châu Phi. Nga cũng như Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Đô cũng tài trợ một số tiền tương tự giúp các "nước bạn" của họ.
Châu Phi đã mất đi hậu thuẫn mạnh mẽ sau sự sụp đổ của Liên Xô và khối lượng buôn bán hiện tại giữa Nga và châu Phi là không đáng kể. Nhưng châu lục này vẫn là một phần thưởng kinh tế. Trung Quốc đã chi hàng tỷ USD trong những năm qua để giành những người bạn, gây ảnh hưởng với các nhà độc tài và thắt chặt các nước châu Phi với Bắc Kinh.
Giờ đây, Kremlin đang tìm cách giành lại địa vị của họ như một người đóng vai trò toàn cầu, kể cả việc khẳng định lại họ ở châu Phi. Chuyến đi thăm châu Phi của tổng thống Medvedev, hình như là nỗ lực phối hợp đầu tiên mà Mátxcơva làm như vậy.
Nguyễn Long