“Tôi nghĩ rằng Nga chưa nhận được đầy đủ thông tin về hoạt động hạt nhân của chúng tôi”, ông nói. Theo đại sứ Iran, việc Nga không hiểu hết được bản chất chương trình hạt nhân Iran là vấn đề tồn tại duy nhất trong quan hệ song phương giữa hai nước.
“Điểm chung lớn nhất trong mối quan hệ của chúng ta là thiện chí về chính trị của lãnh đạo hai nước nhằm phát triển mối quan hệ hai nước chúng ta. Thiện chí đó dựa trên hai cơ sở thực tế. Thứ nhất là quan hệ văn hóa và chính trị lâu đời của chúng ta, và chúng ta là láng giềng của nhau. Thứ hai là trong khu vực chúng ta có mối đe dọa chung và lợi ích chung. Trong các vấn đề quốc tế, chúng ta đều có hoặc là quan điểm đồng nhất hoặc là tương đồng với nhau”, ông Reza Sajjad nói.
“Tôi cho rằng, quan hệ Nga-Iran sẽ phát triển trong tương lai. Quan hệ giữa hai nước sẽ gia tăng. Chúng ta sẽ trao đổi các phái đoàn với nhau, đồng thời sẽ tham khảo ý kiến của nhau. Và như vậy, chúng ta sẽ tăng cường và mở rộng hợp tác giữa hai nước”, đại sứ Iran tại Nga cho hay.
Theo ông Reza Sajjad, khúc mắc duy nhất còn phủ lên mối quan hệ giữa Nga và Iran là Nga chưa có đầy đủ thông tin về chương trình hạt nhân của Tehran.
“Tôi có cảm giác, thông tin về hoạt động chương trình hạt nhân của chúng tôi không được cung cấp đầy đủ cho những người bạn Nga. Ngoài ra, lời tuyên truyền của giới truyền thông phương Tây ở mức độ nào đó có thể tạo ra hình ảnh không đúng và sai lầm về hoạt động của chúng tôi. Bởi vậy, Nga đã lên tiếng ủng hộ nghị quyết của IAEA, cũng như biểu quyết ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc – tất cả những điều này đã ảnh hưởng xấu đến Iran".
Được biết, hôm 09/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, hiện vẫn chưa có dự thảo nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Iran. “Vấn đề vẫn đang được thảo luận trong khuôn khổ các nước P5+1", Ngoại trưởng Nga cho biết hôm 9/3.
Đầu tháng 2, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố về việc triển khai mức độ trừng phạt chống lại Iran. Theo ông chủ Nhà Trằng, đây sẽ là câu trả lời duy nhất của cộng đồng thế giới đối với quyết định tiếp tục chương trình hạt nhân của Tehran. Tổng thống Obama cũng cho hay, quyết định của Iran về việc bắt đầu sản xuất uranium làm giàu đến 20% chứng minh rằng Tehran đã từ chối đàm phán với cộng đồng quốc tế, đồng thời ông tuyên bố, chính sách của chính quyền Iran là nhằm sản xuất vũ khí hạt nhân – nguy cơ đe dọa hòa bình trên thế giới.