Nga - Mỹ sẽ kí hiệp ước vũ khí mới

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 24 tháng trước 148 lượt xem

Nga - My se ki hiep uoc vu khi moi

TPO - Nga và Mỹ sẽ ký hiệp ước mới về giải trừ quân bị vào đầu tháng 4 này tại Prague, thủ đô Cộng hòa Czech, tờ Kommersant cho biết hôm qua, trích dẫn một nguồn tin ngoại giao.

“Một hiệp ước mới về giải trừ quân bị đã sẵn sàng”, nguồn tin trên cho hay và nói thêm, chủ đề trên chiếm một phần trong nội dung thảo luận giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm thứ sáu.

Trước đó, các nhà thương thuyết Nga và Mỹ đã thảo luận căng thẳng nhằm cho ra đời một văn bản thay thế hiệp định cắt giảm vũ khí chiến lược (START), ký năm 1991, sẽ hết hạn trong tháng 12 tới, nhưng cho tới nay vẫn chưa đạt được đồng thuận.

Tháng 7-2009, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đồng ý rằng, hiệp ước mới (thường được gọi là START II) cần cắt giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên xuống còn từ 1.500- 1.675, và số phương tiện chuyên chở xuống còn từ 500 đến 1000 .

Nguồn tin khẳng định với Kommersant rằng, việc ký kết sẽ diễn ra và nơi ký sẽ là Prague của CH Czech trước Hội nghị thượng định An toàn hạt nhân do Mỹ chủ trì sẽ diễn ra trong hai ngày 12-13/4, vì phía Mỹ không đồng ý ký kết tại Kiev (Ukraine). Theo nguồn tin trên, hiệp ước mới cũng xác nhận mối liên hệ với hệ thống tên lửa của Mỹ dự kiến được bố trí tại Đông Âu.

Một nhà ngoại giao tiết lộ, hiệp ước mới này sẽ có liên hệ với các thành phần của lá chắn tên lửa Mỹ dự định triển khai ở châu Âu.

Trước đó, Moscow đã kiên quyết yêu cầu phải có sự liên hệ giữa phòng thủ tên lửa và việc cắt giảm vũ khí chiến lược trong hiệp ước mới. Thậm chí, Duma Quốc gia Nga (tức Hạ viện) còn tuyên bố sẽ không phê chuẩn START-2 nếu không có nội dung này.

* Trong một diễn biến khác, hôm qua, ít nhất 1.500 người đã biểu tình phản đối chính phủ của Thủ tướng Nga Vladimir Putin ở thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông, theo Reuters.

Những người chống đối đã tuyên bố ngày phản đối với nỗ lực tập trung những người bất bình với cách giải quyết khủng hoảng kinh tế của chính phủ. Việc này diễn ra sau khi các cuộc bầu cử ở địa phương cho thấy sự ủng hộ đối với đảng cầm quyền đã sụt giảm. Năm ngoái, GDP của Nga giảm 8%, nghiêm trọng nhất kể từ năm 1994.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang