Nga - Ấn ký nhiều thỏa thuận khổng lồ

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 25 tháng trước 64 lượt xem

Nga - An ky nhieu thoa thuan khong lo

TPO - Trong chuyến thăm chính thức tới New Delhi của Thủ tướng Vladimir Putin, Nga và Ấn Độ đã ký nhiều thỏa thuận quan trọng với giá trị khổng lồ.

Nga và Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 1,5 tỷ USD nhằm cung cấp 29 máy bay chiến đấu MiG-29K Fulcrum-D sử dụng trên tàu sân bay. Những chiếc MiG-29K trong hợp đồng sẽ bắt đầu được giao từ năm 2012.

Trước đó, năm 2004, hai nước đã ký hợp đồng cung cấp 12 chiếc máy bay MiG-29K một chỗ ngồi và MiG-29KUB hai chỗ ngồi. Đây là một phần trong hợp đồng chuyển giao chiếc tàu sân bay Đô đốc Gorshkov cho Hải quân Ấn Độ với tổng giá trị 1,5 tỷ USD.

Những chiếc MiG-29K và KUB đầu tiên trong hợp đồng này đã được chuyển giao cho Ấn Độ trong năm nay.

Ngoài ra, các quan chức Ấn Độ và Nga cho biết, hợp đồng liên doanh sản xuất thế hệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa hai nước sẽ được ký kết trong vòng vài tuần tới.

Trong chuyến thăm của Thủ tướng Putin, hai nước cũng đã ký hợp đồng bổ sung nâng cấp tàu sân bay Đô đốc Gorshkov trị giá 2,3 tỷ USD cho Hải quân Ấn Độ. Giá trị của hợp đồng trước đó đước xác định là 750 triệu USD. Theo dự kiến, chiếc tàu sân bay này sẽ gia nhập Hải quân Ấn Độ vào năm 2012.

Tàu Đô đốc Gorshkov thuộc lớp tàu sân bay Kiev có tên ban đầu là Baku. Chiếc tàu được hạ thủy năm 1978 tại Ucraina và bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 1982 và biên chế vào Hải quân Liên Xô vào năm 1987.

Đến năm 1991, chiếc tàu được đổi tên. Năm 1994, sau sự cố nổ nồi hơi, chiếc tàu sân bay đã phải tiến hành sửa chữa trong một năm. Năm 1995, chiếc tàu quay trở lại hoạt động nhưng chỉ một năm sau đã bị rút khỏi biên chế và rao bán.

Tải trọng của tàu là 45.000 tấn, tốc độ tối đa là 32 knot. Tàu có khả năng hoạt động 25.000km với tốc độ hành trình 18 knot.

Nga và Ấn Độ đã ký nhiều thỏa thuận nhằm thành lập một liên doanh sản xuất các thiết bị định vị vệ tinh GPS (của Mỹ) và Glonass (của Nga), trong đó có việc sử dụng hệ thống Glonass trong mục đích quân sự.

“Chúng tôi đã ký thỏa thuận sử dụng hệ thống Glonass, đặc biệt là thương mại hóa hệ thống này. Thỏa thuận thứ hai là sử dụng tín hiệu Glonass cho mục đích quân sự”, Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov nói.

Hệ thống định vị vệ tinh Glonass của Nga tương tự như hệ thống GPS của Mỹ, được thiết kế để dùng cho cả dân sự và quân sự.

Dự kiến, đến cuối năm 2010, Glonass sẽ hoạt động trên phạm vi toàn cầu và có khả năng định vị chính xác trong khoảng 15m.

Trong chuyến thăm này, Ấn Độ cho biết có thể cho các nhà thầu Nga xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân tại một khu phức hợp mới.

“Đã có Haripur và Kudankulam, nay sẽ có thêm một khu phức hợp mới”, ông Sergei Kiriyenko, người đứng đầu Tập đoàn năng lượng nguyên tử Nga Rosatom nói.

Ông Kiriyenko không ch biết rõ vị trí của khu phức hợp mới mà chỉ tiết lộ rằng khoảng 12 nhà máy điện hạt nhân mới sẽ được lên kế hoạch xây dựng tại hai khu phức hợp trước đó.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng Sergei Ivanov cho biết, theo một loạt hợp đồng đã được ký kết, khoảng 16 lò phản ứng hạt nhân sẽ được xây dựng “ở cả ba khu phức hợp”

Theo hợp đồng ký giữa Ấn Độ và Liên Xô vào năm 1988, từ năm 2002 tới nay, công ty Atomstroyexport của Nga đã xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân tại Ấn Độ.

Linh Huy

Theo RIA Novosti, Itar-Tass

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang