Nâng tầm đối tác

Xem tin gốc 

Báo Văn hóa - 32 tháng trước 9 lượt xem

(VH)- Sau sáu năm, ASEAN và Ấn Độ đã hoàn tất quá trình đàm phán về thiết lập khu vực mậu dịch tự do. Hiệp ước mới được hai bên ký kết về việc này đã thực sự đề cập vị thế của bên này trong chính sách của bên kia.

Với thỏa thuận nói trên, Ấn Độ thuộc diện những đối tác đầu tiên thành lập khu vực mậu dịch tự do với ASEAN và cũng tương tự như vậy đối với ASEAN. Chất lượng và tầm vóc mới mà hiệp ước về mậu dịch tự do song phương đưa lại cho cả hai không chỉ thuần túy trên lĩnh vực kinh tế, thương mại hay đầu tư, mà còn cả về chính trị và an ninh. Hiệp ước này mở rộng sự hợp tác của ASEAN với bên ngoài và đồng thời gắn kết Ấn Độ chặt chẽ hơn nữa với ASEAN nói riêng và với khu vực Đông Nam Á nói chung. Hiệp ước này đặt Ấn Độ lên ngang hàng với các đối tác chiến lược hàng đầu của ASEAN và ngược lại.

Khu vực mậu dịch tự do giữa ASEAN và Ấn Độ tạo động lực quan trọng thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai bên. Thuế quan đối với hàng điện tử, hóa chất, máy móc thiết bị và hàng dệt sẽ được giảm đáng kể hoặc hủy bỏ hoàn toàn mà những mặt hàng này lại chiếm tới 80% kim ngạch thương mại giữa hai bên.

Tuy nhiên cũng phải thấy ASEAN đã có nhượng bộ không nhỏ đối với Ấn Độ. 489 mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ được coi là ngoại lệ, trong đó có cao su, công nghệ thông tin, máy tính điện tử....Một vài mặt hàng khác của Ấn Độ được áp dụng lộ trình giảm thuế quan dài hạn hơn. Những nhượng bộ này cần được nhìn nhận như sự đầu tư dài hạn của ASEAN vào quan hệ hợp tác mọi mặt của ASEAN với Ấn Độ trong tương lai, đồng thời cũng còn biểu hiện sự khích lệ Ấn Độ không chỉ hướng về Đông Nam Á nhiều hơn, mà còn thực sự tham gia vào những tiến trình phát triển của ASEAN. Tuy không phải là mục đích chính thức nhưng thỏa thuận này giữa Ấn Độ và ASEAN còn giúp cho cả hai có thể có được thêm đối trọng cho quan hệ hợp tác của từng bên với các đối tác khác ở trong cũng như ngoài khu vực Đông Á.

Lam Sa

Với thỏa thuận nói trên, Ấn Độ thuộc diện những đối tác đầu tiên thành lập khu vực mậu dịch tự do với ASEAN và cũng tương tự như vậy đối với ASEAN. Chất lượng và tầm vóc mới mà hiệp ước về mậu dịch tự do song phương đưa lại cho cả hai không chỉ thuần túy trên lĩnh vực kinh tế, thương mại hay đầu tư, mà còn cả về chính trị và an ninh. Hiệp ước này mở rộng sự hợp tác của ASEAN với bên ngoài và đồng thời gắn kết Ấn Độ chặt chẽ hơn nữa với ASEAN nói riêng và với khu vực Đông Nam Á nói chung. Hiệp ước này đặt Ấn Độ lên ngang hàng với các đối tác chiến lược hàng đầu của ASEAN và ngược lại.

Khu vực mậu dịch tự do giữa ASEAN và Ấn Độ tạo động lực quan trọng thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai bên. Thuế quan đối với hàng điện tử, hóa chất, máy móc thiết bị và hàng dệt sẽ được giảm đáng kể hoặc hủy bỏ hoàn toàn mà những mặt hàng này lại chiếm tới 80% kim ngạch thương mại giữa hai bên.

Tuy nhiên cũng phải thấy ASEAN đã có nhượng bộ không nhỏ đối với Ấn Độ. 489 mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ được coi là ngoại lệ, trong đó có cao su, công nghệ thông tin, máy tính điện tử....Một vài mặt hàng khác của Ấn Độ được áp dụng lộ trình giảm thuế quan dài hạn hơn. Những nhượng bộ này cần được nhìn nhận như sự đầu tư dài hạn của ASEAN vào quan hệ hợp tác mọi mặt của ASEAN với Ấn Độ trong tương lai, đồng thời cũng còn biểu hiện sự khích lệ Ấn Độ không chỉ hướng về Đông Nam Á nhiều hơn, mà còn thực sự tham gia vào những tiến trình phát triển của ASEAN. Tuy không phải là mục đích chính thức nhưng thỏa thuận này giữa Ấn Độ và ASEAN còn giúp cho cả hai có thể có được thêm đối trọng cho quan hệ hợp tác của từng bên với các đối tác khác ở trong cũng như ngoài khu vực Đông Á.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang