VIT - Nguồn tin quốc phòng Defence Web dẫn lời kỹ sư chính Denel Dunamics Ian Wesswels cho biết vào năm 2011, Nam Phi và Brazil sẽ bắt đầu cùng sản xuất tên lửa điều khiển loại A-Darter “không – đối – không” do tập đoàn Denel Dynamics của Nam Phi nghiên cứu.
Tên lửa điều khiển tầm trung dẫn đường bằng tia hồng ngoại A-Darter được nghiên cứu chế tạo để trang bị cho máy bay tiêm kích đa mục tiêu JAS-39 Gripen của công ty Saab. Những máy bay này hiện đã trang bị cho Không quân Nam Phi.
Đồng thời, Brazil có ý định ứng dụng tên lửa này trên máy bay tiêm kích F-5 cũng như máy bay chiến đấu tương lai FX-2 mặc dù Gripen cũng tham gia vụ đấu thầu quốc tế do Brazil đưa ra. Dự kiến, tên lửa mới do Nam Phi nghiên cứu sẽ gia nhập vào kho vũ khí của quân đội Brazil vào năm 2015.
Nguồn tin quốc phòng trên khẳng định rằng Nam Phi là một trong 5 quốc gia có khả năng nghiên cứu chế tạo và sản xuất tên lửa “không – đối – không” thế hệ 5. Theo lời đại diện của công ty Denel Dynamics, các cuộc thử nghiệm đối với tên lửa A-Darter sẽ bắt đầu vào tháng 11/2009. Vào giữa năm 2011, quân đội Nam Phi dự kiến sẽ lần đầu tiên trang bị tên lửa này cho máy bay tiêm kích Gripen.
Huy Linh
Theo Lenta























