Tên lửa A-Dartet. Ảnh: Defesabr.com
Tới năm 2011, Nam Phi và Brazil sẽ hợp tác sản xuất tên lửa “không đối không” có điều khiển tầm ngắn thế hệ năm A-Dartet. Tên lửa này hiện đang được công ty Denel Dynamics của Nam Phi nghiên cứu và phát triển. Dự kiến, các vụ thử nghiệm tên lửa A-Dartet sẽ được tiến hành tại Nam Phi vào tháng 12-2009.
Thông tin về việc hợp tác trên đã được trang web quân sự địa phương của Nam Phi Defence Web dẫn lời kỹ sư trưởng của công ty Denel Dynamics Jan Wessels, đăng tải.
A-Dartet là tên lửa tầm ngắn có điều khiển được nghiên cứu và chế tạo để trang bị cho máy bay tiêm kích đa chức năng JAS39 Gripen do công ty Thụy Điển Saab chế tạo. Các máy bay dạng này hiện thuộc lực lượng không quân Nam Phi.
Brazil cũng đang xem xét khả năng trang bị loại tên lửa tiên tiến này cho các máy bay F-5 và FX-2 của nước này. Dự kiến, tên lửa A-Dartet sẽ được trang bị cho các máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Brazil vào năm 2015.
Nam Phi là một trong năm quốc gia đang nghiên cứu và phát triển tên lửa không đối không thế hệ 5, trong đó tên lửa A-Dartet là một điển hình. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm, A-Dartet sẽ được trang bị cho máy bay JAS39 Gripen của Nam Phi vào giữa năm 2011.
Tên lửa A-Dartet dài 2,9m và nặng 89kg. Nó sử dụng đầu dò hồng ngoại để theo dõi và tấn công mục tiêu. A-Dartet có thể chịu được lực trọng trường lên tới 80G - yếu tố căn bản giúp A-Dartet có khả năng bám bắt và khóa mục tiêu kể cả khi mục tiêu đang cơ động với tốc độ lớn.
Tuấn Sơn (theo Lenta)