Năm Canh Dần- Hãy bảo vệ những cá thể hổ cuối cùng ở Việt Nam

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 24 tháng trước 15 lượt xem

Nam Canh Dan- Hay bao ve nhung ca the ho cuoi cung o Viet Nam

Tại buổi họp báo tổ chức ngày 15/3 vừa qua tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) - Một trong những tổ chức xã hội đầu tiên tại Việt Nam chuyên sâu vào lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và giáo dục môi trường - đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ các cá thể hổ cuối cùng trong tự nhiên ở Việt Nam.

Buổi họp báo cũng đã công bố những kết quả ban đầu của chương trình điều tra kéo dài 12 tháng về nạn buôn bán hổ tại Việt Nam, do ENV thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Điều phối viên Chương trình Bảo vệ Động vật hoang dã của ENV - phát biểu: “Qua chương trình điều tra, chúng tôi nhận thấy nhu cầu sử dụng xương hổ làm thuốc đông y ở Việt Nam ngày càng tăng, đặc biệt là những người giàu có. Chính nhu cầu này đã góp phần làm suy giảm quần thể hổ, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước có hổ lân cận.”

Chương trình điều tra được tiến hành với sự phối hợp của các cán bộ điều tra thuộc một số các cơ quan chức năng, đã khảo sát 6 cơ sở tư nhân nuôi hổ cùng với 2 vườn thú trên cả nước. Cán bộ điều tra cũng tiến hành phỏng vấn những đối tượng liên quan đến các vụ buôn lậu lớn, các đối tượng chuyên nấu cao, các chủ hiệu thuốc đông y và những người báo tin các vụ việc.

Hiện nay, các nhà khoa học ước tính ở Việt Nam chỉ còn khoảng 30 cá thể hổ hoang dã trong tự nhiên. Nạn săn bắt, mất môi trường sống và nguồn thức ăn là những nguyên nhân chính dẫn đến việc suy giảm số lượng hổ trong tự nhiên.

Từ năm 2005, theo số liệu theo dõi của ENV, cơ quan chức năng đã bắt giữ 16 vụ buôn bán, vận chuyển hổ bao gồm 29 con hổ. ENV cho rằng đó chỉ là con số rất nhỏ so với số lượng hổ thực tế bị buôn bán trái phép có nguồn gốc từ các trang trại ở Việt Nam và bị buôn lậu từ nước ngoài vào Việt Nam để làm “cao hổ” - một loại thuốc đông y được cho là có tác dụng chắc xương, tăng cường sức khỏe và chữa trị nhiều bệnh khác.

Theo ENV, các cơ quan chức năng cần có biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát các trại nuôi hổ và đóng cửa những trại nuôi hổ nếu phát hiện các cơ sở này tham gia hoạt động buôn bán trái phép. Đồng thời Việt Nam cần hợp tác hiệu quả hơn nữa với các cơ quan thực thi luật pháp của các nước trong khu vực. Bởi nạn buôn bán hổ không chỉ là vấn đề của một quốc gia mà là vấn đề mang tính quốc tế. Các cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta cần phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan có liên quan của Lào, Campuchia, Thái Lan và những quốc gia khác để điều tra những đường dây buôn bán, xác định và truy tố những đối tượng cầm đầu trong các vụ buôn bán trái phép./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang