VIT - Theo kế hoạch chi tiêu được Nội các Nhật mới thông qua, chính phủ nước này sẽ cắt giảm tổng viện trợ nước ngoài vào khoảng 7,9% trong năm 2010, sự sụt giảm kỷ lục thứ 3 và là lần thứ 11 cắt giảm trong năm.
Theo chính sách chi tiêu ngân sách của chính phủ nhằm trợ giúp tực tiếp cho người dân trong nước thay vì các dự án công, viện trợ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng vác các dự án khác của Nhật ở nước ngoài sẽ giảm khoảng 1/3 so với viện trợ phát triển chính thức của Nhật trong năm 2008, quan chức Nhật cho biết.
Chính phủ đã phân bổ 618,7 tỷ Yên cho lĩnh vực ODA trong kế hoạch chi tiêu ngân sách cho năm tài chính tiếp theo bắt đầu từ 1/4, giảm từ khoản chi tiêu 672,2 tỷ Yên trong năm tài chính hiện tại. Quyết định này được chính phủ giải thích là một trong những nỗ lực nhằm cắt giảm việc chi tiêu lãng phí.
Tổng lượng cứu trợ giảm 4,2% xuống còn 154,2 tỷ Yên. Trong khi viện trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng giảm thì các lĩnh vực ưu tiên liên quan tới môi trường, vấn đề an ninh con người và hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ lại tăng khoảng 13 tỷ Yên.
Lượng tiền sử dụng trong các dự án hợp tác kỹ thuật giảm 5% xuống còn 148 tỷ Yên.
Trong tổng số tiền 618,7 tỷ Yên viện trợ phá triển trực tiếp, Bộ ngoại giao Nhật Bản sẽ được phép sử dụng khoảng 413,4 tỷ Yên, theo sau là Bộ tài chính với 132,9 tỷ Yên.
Khoảng 30 tỷ Yên trong số đó được phân bổ cho các nỗ lực tái thiện tại Afghanistan theo cam kết mới của Nhật nhằm đưa ra những hỗ trợ mới mẻ cho cuộc chiến Afghanistan.