Mỹ yêu cầu Đài Loan hỗ trợ tại Afghanistan

Xem tin gốc 

Vitinfo - 27 tháng trước 83 lượt xem

My yeu cau Dai Loan ho tro tai Afghanistan

VIT - Ngày 27/12, nhật báo China Times cho hay, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu Đài Loan hỗ trợ phi quân sự cho quân đội Mỹ tại Afghanistan ngay sau một thỏa thuận quân sự giữa Mỹ và Đài Loan.

Nhật báo China Times dẫn lời một nguồn tin quân sự giấu tên của Đài Loan cho biết, Mỹ đã yêu cầu Đài Bắc cung cấp viện trợ phi quân sự cho quân đội Mỹ tại Afghanistan thông qua các kênh ngoại giao không chính thức.

Theo nguồn tin này, Washington muốn Đài Loan hỗ trợ về y tế hoặc kỹ thuật cho quân đội Mỹ tại Afghanistan - lực lượng này sẽ được tăng cường thêm trên 30.000 quân theo kế hoạch vừa được Tổng thống Obama công bố.

Tuy nhiên, nguồn tin trên đã không cho biết liệu Đài Bắc có chấp nhận yêu cầu này hay không.

Một quan chức thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan đã từ chối xác nhận hoặc phủ nhận thông tin của tờ báo này.

Hồi tuần trước, Tập đoàn chế tạo vũ khí Raytheon của Mỹ đã nhận được đơn đặt mua các hệ thống tên lửa Patriot mới của Đài Loan trị giá 1,1 tỷ USD. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết hợp đồng này bao gồm các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Trước đó, Tập đoàn Raytheon cũng đã giành được các hợp đồng có giá trị nhỏ hơn với Đài Loan vào tháng 01/2009 và 2008 nâng cấp các hệ thống tên lửa Patriot mà Đài Bắc đã mua trước đó. Theo thỏa thuận, Raytheon sẽ nâng cấp tên lửa Patriot của Đài Loan lên mức "Configuration 3", mức độ mà tập đoàn này đang tiến hành nâng cấp cho quân đội Mỹ.

Đài Loan không có quan hệ ngoại giao với Mỹ và Afghanistan, nhưng có những mối quan hệ chặt chẽ không chính thức với Mỹ và là một trong những nhà tài trợ hàng đầu cho công cuộc tái thiết của Afghanistan.

Đài Loan, chỉ được 23 quốc gia công nhận, đã và đang nỗ lực tham gia nhiều hơn vào các hoạt động quốc tế để phá vỡ thế cô lập về ngoại giao của nước này.

China Times cho biết thêm, trong năm 2002, Đài Loan đã cung cấp một máy bay chở khách chở Tổng thống Afghanistan Hamid Kazai từ Kabul đến Tokyo để tham dự Hội nghị Quốc tế Tài trợ cho Afghanistan. Tuy nhiên, Đài Loan đã không bao giờ thừa nhận việc đã chở ông Karzai đến Nhật Bản vì sợ bị lực lượng Taliban ở Afghanistan trả thù.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang