ND - Theo tin nước ngoài, tại buổi điều trần trước Ủy ban ngân sách Hạ viện Mỹ ngày 9-6, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Bơ-nan-ki nói rằng, nền kinh tế Mỹ đang phục hồi nhẹ trong sáu tháng đầu năm này, tuy nhiên số nợ nhà nước của Mỹ đã lên tới 13 nghìn tỷ USD, là mức cao trong lịch sử và thâm hụt ngân sách tiếp tục gia tăng.
Ông cho biết, theo dự báo của Bộ Tài chính Mỹ, số nợ quốc gia sẽ tăng lên 19,6 nghìn tỷ USD vào năm 2015, vượt quá 100% GDP. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm chút ít nhưng vẫn ở mức rất cao 9,7%. Sau khi cho rằng, hoạt động kinh tế yếu kém tại EU sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình phục hồi của kinh tế Mỹ, ông Bơ-nan-ki kêu gọi Quốc hội và Chính phủ Mỹ sớm đưa ra kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách liên bang, vì nếu không thực hiện được các biện pháp này thì nền kinh tế Mỹ sẽ bị ảnh hưởng về lâu dài.
Theo Roi-tơ, ngày 9-6, Quốc hội Bồ Đào Nha đã chính thức thông qua kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" do Chính phủ của Thủ tướng Giô-dê Xô-cra-tét đệ trình. Như vậy, đã có bảy trong số 16 nước thuộc khối sử dụng chung đồng ơ-rô ở EU đã phải áp dụng liệu pháp "thắt lưng buộc bụng" và cắt giảm chi tiêu công để đối phó với tình trạng nợ nhà nước và thâm hụt ngân sách cao.