VIT - Trả lời phỏng vấn tờ Rossiyskaya Gazeta (Nga), đại sứ Mỹ tại Nga John Beyrle khẳng định rằng, Mỹ không cung cấp vũ khí cho Gruzia và cũng không có ý định làm việc này.
“Chúng tôi không cung cấp vũ khí cho Gruzia và cũng không có ý định tiếp tế vũ khí cho họ. Quả thực, chúng tôi đang huấn luyện cho binh lính Gruzia để tham gia vào các chiến dịch quân sự chống lại các lực lượng cực đoan ở Afghanistan. Đó là sứ mệnh đặc thù của chúng tôi”, ông Beyrle nói.
“Quân đội Gruzia cũng như các binh lính đến từ các nước khác nhau như Canada, Anh hay Pháp, sẽ góp phần của mình vào cuộc chiến tại Afghanistan. Những tin đồn về việc Mỹ đang cung cấp vũ khí cho Gruzia là không có thực. Chúng tôi không làm việc này và cũng không có ý định làm việc này”, ông khẳng định.
Hôm 05/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigori Karasin từng khẳng định, Mỹ đã bí mật tái vũ trang cho Gruzia, và cảnh báo Nga sẽ có các hành động đáp trả thích đáng. Ông nhấn mạnh thực tế này buộc Nga phải theo dõi tình hình chặt chẽ và có các biện pháp thích hợp, kể cả các quyết định liên quan đến quan hệ với các nước cung cấp vũ khí cho Gruzia.
Tuyên bố của ông Karasin cho thấy đây là một trong những cáo buộc mạnh mẽ nhất của Moscow rằng Mỹ đang kích động gây căng thẳng trong khu vực Kavkaz.
Ngay sau đó, Thứ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ Alexander Vershbow đã bác bỏ cáo buộc này. Ông Vershbow cho biết, Mỹ không có ý định cung cấp vũ khí sang Gruzia.
Cũng theo lời ông Vershbow, Mỹ rất lấy làm tiếc về việc Nga cáo buộc Mỹ đang tiếp tục cung cấp vũ khí cho Gruzia. Điều này là không đúng. Kể từ sau cuộc xung đột hồi tháng 8 năm ngoái, Mỹ đã ngừng cung cấp các loại vũ khí gây chết người cho Gruzia.
Được biết, chương trình huấn luyện của các chuyên gia người Mỹ cho binh lính Gruzia tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Afghanistan sẽ được thực hiện trong vòng 6 tháng bắt đầu từ ngày 1/9. Phía Mỹ cho biết, có khoảng 60 đến 70 binh sĩ thủy quân lục chiến của Mỹ sẽ được phái tới Gruzia để huấn luyện cho khoảng 750 binh sĩ Gruzia.