(TBKTSG Online) – Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) ngày 16-12 khởi kiện Intel - hãng sản xuất con chip lớn nhất thế giới - sử dụng thủ đoạn bất hợp pháp để ép đối thủ cạnh tranh, củng cố vị thế độc quyền nhằm thống trị thị trường trong thập kỷ vừa qua.
Phúc Minh
Bộ vi xử lý máy tính cá nhân của Intel chiếm 80% thị phần thế giới. Ảnh: Xinhuanet
FTC cáo buộc Intel sử dụng thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh như khống chế giá cả để ngăn cản đối thủ cạnh tranh gia nhập vào thị trường, tước đoạt quyền tự do lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng, hạn chế sự sáng tạo của ngành công nghiệp sản xuất chip. FTC không phạt tiền nhưng đôn đốc Intel thay đổi phương thức cạnh tranh, chẳng hạn như định giá lại sản phẩm, hạn chế những sản phẩm trọn gói và chia sẻ bằng sáng chế.
Tuy nhiên, Intel tuyên bố cáo buộc của FTC “gây hiểu nhầm”. Cách làm của Intel là “hoàn toàn công bằng, hợp pháp và có lợi cho người tiêu dùng”. Bản tuyên bố của Intel cho rằng hãng này đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp sản xuất chip nhiều cạnh tranh, công nghệ chip phải được liên tục đổi mới, giá cả giảm liên tục cho thấy hiệu quả của ngành công nghiệp này tốt hơn các ngành công nghiệp khác. Bản tuyên bố kết luận FTC muốn thay đổi luật pháp hiện hành, chống lại sự đổi mới, và việc tăng giá làm tổn hại đến lợi ích của người tiêu dùng.
Tháng 11-2009, Intel đã chi 1,025 tỉ đô la Mỹ giải quyết vụ tranh chấp bằng sáng chế và chống cạnh tranh độc quyền với đối thủ AMD.
Intel có trụ sở chính tại thung lũng Silicon ở thành phố Santa Clara (bang California). Khách hàng chính của hãng này có Dell, Hewlett-Packard, IBM và các nhà sản xuất máy tính lớn khác. Bộ vi xử lý máy tính cá nhân của Intel hiện chiếm 80% thị phần thế giới.
(Theo Xinhuanet)