TTO - Chính phủ Mỹ ngày 28-7 cho biết đã hủy visa ngoại giao của bốn quan chức Honduras, một động thái được cho là nhằm gây sức ép lên các lãnh đạo lâm thời ở Tegucigalpa sau khi họ phớt lờ yêu cầu phục chức cho tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya của cộng đồng quốc tế. Những người ủng hộ tổng thống bị lật đổ biểu tình tại thủ đô Tegucigalpa hôm 28-7-2009 - Ảnh: AP
Bộ Ngoại giao Mỹ không công bố tên tuổi bốn quan chức nói trên, tuy nhiên một quan chức Honduras nói trong số này có ông Tomas Arita, thẩm phán tòa án tối cao đã yêu cầu bắt ông Zelaya, và một người nữa là chủ tịch quốc hội Jose Alfredo Saavedro.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly cho biết bộ này cũng đang xem xét lại visa của toàn bộ các quan chức trong chính phủ của tổng thống lâm thời Roberto Micheletti.
Thứ trưởng Ngoại giao lâm thời Honduras Marta Lorena Alvarado khẳng định quyết định hủy visa của Mỹ sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến chính phủ ông Micheletti, người đã bác bỏ yêu cầu phục chức cho ông Zelaya bất chấp việc Mỹ và châu Âu ngưng viện trợ phát triển cho Honduras và dọa áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt khác.
“Một bộ phận cộng đồng quốc tế không hiểu được những gì đang xảy ra ở Honduras, và việc hủy visa sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến tương lai của Honduras”, ông Alvarado nói.
------------------------------------
>> Honduras: quân đội bắt giữ tổng thống
>> Honduras: tổng thống lâm thời ban bố lệnh giới nghiêm
>> Cộng đồng quốc tế lên án vụ đảo chính ở Honduras
>> Tổng thống Honduras sẽ về nước
>> Honduras sau đảo chính: 2 người chết, 42 người bị bắt
>> EU rút các đại sứ tại Honduras về nước
>> Honduras: Tổng thống Zelaya bị chặn đường về nước
>> Tổng thống lâm thời Honduras bị từ chối cho bay qua Nicaragua
>> Honduras bên bờ vực nội chiến
>> Cựu tổng thống Honduras lại quyết hồi hương
>> Honduras: nổ tại thủ đô Tegucigalpa