Thông báo của một quan chức Nhà Trắng hôm qua được đón nhận như một tín hiệu tốt vì việc Mỹ đến nay vẫn chưa đưa ra mục tiêu cắt giảm khí thải là cản trở lớn nhất cho thỏa thuận biến đổi khí hậu mà nhiều người chờ đợi ở hội nghị Copenhagen.
Các quốc gia đang phát triển kêu gọi các nước giàu giảm khí thải 40% so với mức năm 1990 ở thời điểm năm 2020. Nhiệt độ trung bình của Trái đất đã tăng thêm 0,70C so với thời trước công nghiệp hóa.
Các quốc gia đang phát triển kêu gọi các nước giàu giảm khí thải 40% so với mức năm 1990 ở thời điểm năm 2020. Nhiệt độ trung bình của Trái đất đã tăng thêm 0,70C so với thời trước công nghiệp hóa.
Theo BBC, trong danh sách 60 nhà lãnh đạo thế giới hứa sẽ tham gia hội nghị, đến nay Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào - lãnh đạo hai quốc gia thải nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính nhất - vẫn chưa quyết định có tham gia hay không.
“Rõ ràng, nếu chúng ta muốn đạt được thỏa thuận thì số người đến dự hội nghị phải đủ - Peter Bahouth, giám đốc điều hành của mạng lưới Hành động khí hậu Mỹ, gồm các tổ chức vận động hành lang cho các hành động quốc tế về chống biến đổi khí hậu, nhận định - Có áp lực buộc Mỹ phải tới Copenhagen với những dự định cụ thể, thay vì đến hội nghị mà chẳng biết sẽ tuyên bố gì”.
Mặc dù Tổng thống Obama đã cố gắng thực hiện lời hứa cắt giảm khí thải, và muốn Mỹ có vai trò tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, song vị trí của Mỹ cho đến nay vẫn hạn chế do quốc hội vẫn trì hoãn thông qua dự luật cắt giảm khí thải.
Hạ viện đã thông qua dự luật này vào tháng 6 vừa qua, nhưng thượng viện lại chỉ có thể thông qua vào tháng 3-2010. Saleemul Huq, chuyên gia về biến đổi khí hậu của Viện Quốc tế về môi trường và phát triển (IIED), nhấn mạnh là dấu hiệu rất tốt khi chính quyền Obama sẵn sàng đưa ra mục tiêu mà không đợi quốc hội thông qua.
Quan chức chính quyền Obama cho biết họ đang thảo luận với thượng viện để đảm bảo thượng viện sẽ ủng hộ bất kỳ mục tiêu nào mà ông Obama đem đến Copenhagen. Cộng đồng quốc tế cũng đang tạo áp lực để Mỹ phải nói rõ sẽ hỗ trợ bao nhiêu tiền giúp các nước nghèo thích nghi và hạn chế hậu quả của biến đổi khí hậu.
Trong khi Liên minh châu Âu (EU) không giấu mong muốn các bên tham gia Copenhagen sẽ phải “đặt các con số lên bàn” và đạt được thỏa thuận cụ thể và mang tính bắt buộc, không ít ý kiến nghi ngờ về hiệu quả mà hội nghị này có thể đạt được.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
>> Đã có cam kết cắt giảm khí thải
>> Các nước giàu đề xuất giảm 15-21% khí thải
>> Khí nhà kính: càng giàu càng phải giảm nhiều