Mỹ cáo buộc Triều Tiên khiêu khích

Xem tin gốc 

QĐND - 33 tháng trước 499 lượt xem

Lời cảnh báo của CHDCND Triều Tiên về một vụ phóng tên lửa tầm xa tới tận Ha-oai (Mỹ) trong ngày Độc lập lần thứ 233 của nước Mỹ (4-7) chưa xảy ra nhưng đã có 7 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn đã được Bình Nhưỡng phóng từ bờ biển phía Đông nước này. Oa-sinh-tơn coi đây là hành động khiêu khích và tuyên bố đã có những cách thức phản ứng đối với Bình Nhưỡng và sẽ thay đổi tùy theo hành động tiếp theo của Triều Tiên.

8 giờ phóng 7 quả tên lửa

Đây là lần đầu tiên trong 3 năm qua, Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo dồn dập như vậy. Theo các hãng tin nước ngoài, vụ thử tên lửa đạn đạo đầu tiên trong ngày 4-7 bắt đầu từ 8 giờ sáng, giờ địa phương, từ căn cứ quân sự gần thành phố cảng Uôn-xan ở bờ biển phía Đông của Triều Tiên. Trong 8 giờ sau đó, 6 quả tên lửa khác đã được phóng lên. Hãng Yonhap của Hàn Quốc cho biết, cả 7 quả tên lửa trên là tên lửa Scud hoặc Rodong, có tầm bắn 400-500km. Số tên lửa này đã bay được khoảng 400km và rơi xuống biển.

Việc Bình Nhưỡng liên tiếp bắn tên lửa không phải là điều bất ngờ vì nước này đã thông báo thiết lập một vùng cấm tàu thuyền trên biển phía đông để tiến hành diễn tập quân sự từ ngày 1 đến 10-7. Tuy nhiên, việc Triều Tiên bắn thử dồn dập 7 quả tên lửa vào đúng ngày Độc lập của Mỹ đã bị Mỹ coi là hành động thách thức chính quyền Oa-sinh-tơn. Trước đó vào năm 2006, Triều Tiên cũng từng bắn một loạt tên lửa đúng vào ngày Độc lập Mỹ, trong đó đáng chú ý nhất có loại hỏa tiễn tầm xa Ta-pô-đông 2. Tuy nhiên, quả tên lửa mạnh nhất của Bình Nhưỡng này đã nổ tung và rơi xuống biển chưa đầy một phút sau khi rời bệ phóng.

Giới quan sát lo ngại một kịch bản tương tự sẽ xảy ra và quả tên lửa tầm xa sẽ được Triều Tiên hướng tới quần đảo Ha-oai của Mỹ trong ngày 4-7. Tuy nhiên, các nguồn tin quân sự Hàn Quốc tiết lộ, hiện chưa thấy "động tĩnh" gì từ các căn cứ Musudan-ri hoặc Tongchang-ri, nơi cất giữ các tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên.

Mỹ, Nhật, Hàn Quốc đồng loạt lên án

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức quân sự cho hay, các tên lửa được phóng có vẻ như là tên lửa tầm ngắn Scud hoặc tên lửa Rodong có tầm xa hơn nhưng được bắn với tầm ngắn. Tên lửa Scud có tầm bắn tới 500km, có thể bắn tới tất cả các mục tiêu ở Hàn Quốc. Còn tên lửa Rodong có tầm xa tới 1.300km, đặt hầu hết Nhật Bản trong “tầm ngắm”. Theo Nghị quyết 1874 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Triều Tiên bị cấm bắn tên lửa Scud, tên lửa tầm trung và tên lửa tầm xa. Trước đó, ngày 2-7, Triều Tiên đã phóng 4 quả tên lửa, nhưng những vụ phóng này không vi phạm Nghị quyết của Hội đồng bảo an bởi chúng là tên lửa hành trình. Theo chuyên gia Bếch Xâng Chu của Viện Phân tích quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên thường thử tên lửa 3-4 lần mỗi năm nhằm nâng cao công nghệ và duy trì xuất khẩu tên lửa. Các vụ phóng tên lửa ngày 4-7 nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập quân sự thường kỳ của Triều Tiên, song việc nước này phóng thử hàng loạt tên lửa đạn đạo Scud có tầm bắn 500km cho thấy "Triều Tiên muốn phô trương khả năng đáp trả được mọi biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế, kể cả các biện pháp quân sự".

Ngay khi quả tên lửa đạn đạo đầu tiên được phóng lên trong ngày 4-7, Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản đã lên tiếng phản đối vụ thử này, coi đây là hành động khiêu khích và uy hiếp an ninh của các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Điều này hoàn toàn vi phạm Nghị quyết 1874 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cấm mọi hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Phản ứng trước hành động của Triều Tiên, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Giêm Giôn cho biết, Mỹ sẽ phản ứng hành động đe dọa của Triều Tiên tùy theo mức độ khiêu khích mà Bình Nhưỡng tiến hành. Tuy nhiên, ông Giêm Giôn không đề cập đến cách thức phản ứng cụ thể.

Tuy nhiên, nguồn tin của lực lượng không quân và phòng không Nga tại vùng Viễn Đông tiết lộ với hãng tin RIA Novosti cho biết, hệ thống ra-đa thuộc lực lượng phòng không Nga triển khai tại vùng Pri-moi-ê và Xa-kha-lin không phát hiện ra tên lửa tầm ngắn được phóng lên từ lãnh thổ của Triều Tiên.

KIM OANH

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang