VIT - Vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Tim Geithner mới đây đã thẳng thắn cảnh cáo với Ủy ban châu Âu EC rằng, sự giám sát của EU đối với các kế hoạch của các quỹ phòng hộ, quỹ cổ phần tư nhân có thể gây ra mẫu thuẫn cho hai bờ Đại Tây Dương, bởi vì nó sẽ hình thành sự kỳ thị đối với các công ty Mỹ.
Hồi đầu tháng này, ông Geithner đã gửi thư tới chuyên viên thị trường của Liên minh châu Âu Michel Barnier, nói rõ rằng, nếu EU tiếp tục thi hành phương án này, nó sẽ sẽ gây xung đột với Washington. Mỹ (còn cả Anh) quan ngại, việc này có thể là một phương án của chủ nghĩa bảo hộ.
Các cuộc thảo luận của nội bộ EU xoay quanh khuôn khổ giám sát tài chính đã tới thời khắc quan trọng. Mới đây, EC đã tiến được một bước trong việc đi đến thỏa thuận trong vấn đề giám sát tài chính. Song, chương trình cải cách này đã chọc giận ngành tài chính, đồng thời còn khiến một số nhà đầu tư lớn cảm thấy lo lắng. Theo dự thảo lệnh chỉ thị của EU, các quỹ phòng hộ, quỹ cổ phần tư nhân và các quỹ đầu tư khác sẽ bị hạn chế chặt chẽ hơn.
Nếu EC có thể đạt được thỏa thuận, thì lệnh chỉ thị này sẽ được gửi tới tay của các Bộ trưởng Tài chính của EU vào tuần sau. Những quy định trong thỏa thuận này cần phải nhận được sự phê chuẩn của các nhà lập pháp EU.
Trong bức thư dài gửi tới EC hôm 1/3, ông Geithner đã nhấn mạnh đến tính cần thiết của sự hiệp lực giữa Mỹ và châu Âu trong việc cải cách giám sát.
Ông Geithner còn cảnh cáo, nếu những quy định nói trên được phê chuẩn, các quỹ phòng hộ, các quỹ cổ phần tư nhân và các ngân hàng Mỹ có thể sẽ bị kỳ thị. Những quy định này sẽ còn hạn chế cả các quỹ đầu tư của các nhà đầu tư EU có trụ sở đặt ngoài EU.
Nhân tố “nước thứ ba” có nhắc tới trong lệnh chỉ thị này sẽ buộc phải mong chờ các quỹ phi EU khi mở rộng thị trường tại EU phải tuân thủ các quy định mới.
Lĩnh vực gây tranh cãi còn bao gồm quy định về tiền lượng, hạn chế vay tiền, tiết lộ những thông tin nhạy cảm và chế độ ủy thác…