Mỹ, Nga đụng độ về khởi động nhà máy hạt nhân của Iran

Xem tin gốc 

CATPHCM - 24 tháng trước 175 lượt xem

My, Nga dung do ve khoi dong nha may hat nhan cua Iran

(CAO) Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton và đối tác người Nga đã đụng độ công khai về kế hoạch khởi động nhà máy hạt nhân của Iran, do Nga xây dựng. Bà Clinton không chỉ trích trực tiếp nhưng nói chính phủ Obama phản đối thời gian khởi động nhà máy. Thủ tướng Nga Vladimir Putin thông báo nhà máy khởi động vào thứ Năm, thời gian ngắn sau khi bà Clinton đến Nga trong chuyến thăm hai ngày.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton, trái, và ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mỉm cười khi họ rời cuộc họp báo sau buổi nói chuyện tại Moscoe, Nga, ngày thứ Năm 18.2010

Nhà máy là một thí dụ về quan hệ hợp tác kinh tế và kỹ thuật Nga-Iran, đã từ lâu khiến Mỹ khó chịu. Đây là một vấn đề nền tảng trong giai đoạn khó khăn quan hệ Mỹ-Nga hồi năm ngoái và trong nỗ lực do Mỹ dẫn đầu mong LHQ trừng phạt kinh tế Iran về nghi vấn một phần do chương trình hạt nhân của nước này nhắm sản xuất bom hạt nhân. Thông báo của ông Putin thêm một rắc rối nữa vào bản danh sách dài những vấn đề mà bà Clinton và chủ nhà Nga không nhất trí. Bà Clinton sẽ gặp ông Putin vào thứ Sáu 19.3. Một buổi họp báo với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sau khi đàm phán về một loạt vấn đề, bà Clinton nói với các phóng viên rằng Iran, trong khi nêu dùng năng lượng hạt nhân vào hòa bình, cần xác nhận rằng đang không cố sản xuất vũ khí hạt nhân.

Lavrov và Clinton cũng xác nhận đàm phán Mỹ-Nga về một hiệp ước mới nhằm giảm vũ khí hạt nhân tầm xa đã gần hoàn tất. Thỏa thuận sẽ thay thế cho Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Hạt nhân Chiến lược (START) 1991, đã hết hạn hồi tháng 12. Lavrov nói hai bên hiện đang thảo luận về thời gian và địa điểm mà Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Dmitry Medvedev ký hiệp ước mới, mà hiệp ước này cần được cơ quan lập pháp của mỗi nước phê chuẩn.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang