Mưa lũ tàn phá các tỉnh phía Bắc: Triển khai khẩn cấp các biện pháp khắc phục

Xem tin gốc 

SGGP - 33 tháng trước 20 lượt xem

* 37 người chết và mất tích

Ngày 6-7, mở đầu phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị nạn do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Cùng ngày, Thủ tướng đã có công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác đối phó và khắc phục hậu quả mưa lũ ở Bắc Kạn, Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh tiếp tục chỉ đạo các biện pháp cần thiết để chủ động đối phó với tình hình diễn biến lũ trên các triền sông, lũ quét, sạt lở đất; tập trung huy động các lực lượng để sớm khắc phục hậu quả, trước mắt huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc thông suốt; làm tốt công tác vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh; chăm lo hỗ trợ các gia đình bị nạn; chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân vùng bị thiên tai.

N.HÀ

Hôm qua (6-7), mặc dù mưa vẫn còn diễn ra trên diện rộng, song lượng mưa đã giảm bớt tại các địa phương khu vực phía Bắc. Hậu quả của trận mưa lũ để lại vẫn còn rất nặng nề. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị chia cắt bởi sạt lở và ách tắc, điện bị mất, hệ thống thông tin liên lạc bị cũng bị gián đoạn.

Toàn bộ 7/7 huyện thị thuộc tỉnh Lai Châu đều hứng chịu thiệt hại do thiên tai gây ra. Đặc biệt tại các huyện Than Uyên, Phong Thổ mưa lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đến ngày 6-7, toàn tỉnh đã có 22 ngôi nhà bị sạt lở, 3 người chết, gần 300 nhà phải di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.

Đến chiều qua, những chuyến xe chở gạo cứu trợ đồng bào bị lũ lụt gồm: quần áo, chăn màn, lương thực, thực phẩm, thuốc men... của Trung ương cũng đã đến Lai Châu. Hiện tỉnh này đang nhanh chóng vận chuyển đến người dân để giảm phần khó khăn.

Theo Ban chỉ đạo PCLB tỉnh Cao Bằng, mưa lũ đã làm 3 người thiệt mạng, 2 trẻ em bị mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Toàn tỉnh có 31 nhà dân bị sạt lở gần như hoàn toàn, 11 nhà bị vùi lấp và hư hỏng, trên 400 nhà dân bị ngập, khoảng 1.300ha lúa và hoa màu bị ngập úng và nhiều gia súc, gia cầm bị chết. Đặc biệt, tuyến quốc lộ 34 đoạn từ thị xã Cao Bằng đi huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm bị ngập và sạt lở đất nhiều đoạn gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin mới nhất, mưa lũ cũng đã làm 4 người chết và 3 người mất tích tại Hà Giang. Đến tận chiều tối qua, bà Bàn Thị Vi, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Giang cho biết, nhờ huy động tổng hợp tác lực lượng cứu hộ nên phương tiện giao thông tại địa bàn Hà Giang đã cơ bản được khắc phục. Tuy nhiên, hệ thống internet vẫn bị tê liệt. Thiệt hại thống kê ban đầu của tỉnh Hà Giang khoảng 17 tỷ đồng.

Tại các địa phương khác như Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Yên Bái... mưa lũ cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Theo thông tin mới nhất từ Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, mưa lũ đã làm 37 người chết và mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn Trung ương, hiện mực nước trên sông Đà và hạ du sông Lô đang biến đổi chậm với xu thế xuống dần. Mực nước sông Đà lúc 18 giờ ngày 6-7 tại Mường Lay là 176,7m, ở mức báo động 2. Dự báo, lũ các sông thuộc hệ thống sông Đà và hạ lưu sông Lô xuống chậm.

Do ảnh hưởng điều tiết của hồ Hòa Bình và hồ Tuyên Quang mực nước hạ lưu sông Hồng sẽ lên nhanh, tại Hà Nội sẽ lên mức 8,8m lúc 7 giờ ngày 7-7; mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại sẽ lên mức 3,8m lúc 19 giờ ngày 7-7. Cần đề phòng lũ lên nhanh ở các bãi sông và ven sông ở hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình.

L.VĂN

Cứu trợ các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai

Được tin trong những ngày qua, tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa rất to, gây lũ cục bộ và gây thiệt hại lớn cho các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, ngày 6-7, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định cứu trợ khẩn cấp 3 tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang 200 triệu đồng và 200 thùng hàng gia đình. Cụ thể: tỉnh Bắc Kạn 100 triệu đồng và 200 thùng hàng gia đình, tỉnh Cao Bằng và Hà Giang, mỗi tỉnh 50 triệu đồng, trong đó hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng là 2 triệu đồng/người.

Ngày 6-7, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TPHCM đã gửi thư thăm hỏi đồng bào các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu. Đồng thời Ban Cứu trợ TPHCM đã chi hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh nêu trên tổng cộng 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, TPHCM sẽ hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích 5 triệu đồng/trường hợp; hỗ trợ các gia đình bị sập nhà 5 triệu đồng/căn.

Chiều 6-7, trong cuộc họp với lãnh đạo Bộ TN-MT, đại diện Công ty CAE (Italia) cho biết, trong tháng 8 tới, CAE sẽ hoàn thành khảo sát để đưa ra những giải pháp công nghệ cho dự án chuyển giao công nghệ hệ thống truyền số liệu tự động, cảnh báo lũ sớm cho 5 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tiếp đó, tháng 11 công ty sẽ sản xuất, gửi các trạm đo sang Việt Nam và đầu năm 2010 sẽ tiến hành lắp đặt tại 5 tỉnh trên.

Ngày 6-7, Bộ Y tế đã hỗ trợ cho Sở Y tế các tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu tổng số 110 cơ số thuốc, 250 áo phao và 300.000 viên Cloramin B để góp phần hỗ trợ ngành y tế một số tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả lũ lụt do ảnh hưởng của mưa lũ.

Nhóm PV

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang