Mourinho tiếc vì không được như Sir Alex

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 24 tháng trước 1169 lượt xem 3 tin đăng lại

Mourinho tiec vi khong duoc nhu Sir Alex

“Người đặc biệt” cho biết, ông cảm thấy tiếc nuối khi rời Chelsea đặc biệt là khi thấy những HLV như Ferguson, Wenger hay Benitez vẫn tại vị ở các CLB của mình.

Mùa bóng này, Jose Mourinho trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi Inter chạm trán Chelsea ở vòng 1/8 Champions League . Trong hơn ba năm gắn bó với The Blues, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã mang về phòng truyền thống hai danh hiệu vô địch Premier League, hai cúp FA và một Carling Cup. Thành tích này khiến Mourinho được đánh giá là HLV thành công nhất tại Stamford Bridge.

Tuy nhiên, những mâu thuẫn với ông chủ Roman Abramovich, đặc biệt là việc Chelsea thi đấu không thành công tại Champion League năm 2007 khiến "Người đặc biệt" phải ra đi trong sự tiếc nuối của các cầu thủ và người hâm mộ “The Blues”.

Bản thân “Người đặc biệt” cũng thừa nhận ông cảm thấy tiếc khi phải chia tay CLB thành London: “Tôi vẫn muốn làm HLV Chelsea. Tôi cảm thấy tiếc khi thấy Sir Alex Ferguson vẫn ở M.U, Arsene Wenger và Rafa Benitez vẫn tiếp tục gắn bó với Arsenal và Liverpool. Tôi có đầy đủ điều kiện để ở lại Chelsea nhưng đã quyết định rời đội bóng. Tôi nghĩ, việc tôi ra đi là tốt cho cả tôi và CLB. Tôi luôn giành được những thứ quan trọng. Trước khi tôi chia tay, tôi đã mang về cho Chelsea cúp FA”, Mourinho bày tỏ trong cuộc họp báo trước trận đấu lượt về với đội bóng cũ.

Ông thầy người Bồ Đào Nha tin tưởng dù trở lại Stamford Bridge trên cương vị HLV Inter Milan nhưng ông vẫn sẽ nhận được những tràng pháo tay chào đón sự trở lại của các cầu thủ và người hâm mộ Chelsea.

Cuối cùng Mourinho, tự tin khẳng định: “Bất cứ điều gì xảy ra, tôi vẫn là một “Người đặc biệt” (Special One). Ở tuổi 70, nếu tôi vẫn tiếp tục làm công tác huấn luyện giống như Giovanni Trapattoni, tôi vẫn sẽ chứng minh được năng lực của mình. Sau mỗi trận đấu, dù chiến thắng hay thất bại, tôi vẫn sẽ là Special One”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang