Thứ trưởng Bộ Thủy sản và Tài nguyên biển của Algeria, Boudamous Fateh, đã phải ra hầu tòa trong một vụ án liên quan đến đánh bắt cá trái phép trong vùng lãnh hải Algeria.
Chín bị cáo, trong đó có năm người Thổ Nhĩ Kỳ, bị buộc tội buôn lậu, trốn thuế, đánh bắt và buôn bán cá trái phép trong vùng lãnh hải Algeria.
Trong phiên xử kháng án ngày 7/7 tại tỉnh Annaba, phía Đông Algeria, tất cả các bị cáo được phép trình bày trước tòa và đối chất với người làm chứng để làm sáng tỏ mọi vấn đề của một vụ án kéo dài trong hơn một năm.
Người đầu tiên được tự bào chữa là Boudamous Fateh, Thứ trưởng Bộ Thủy sản, bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ trong vai trò của một quan chức cấp cao của bộ này.
Cuộc điều trần của quan chức này và ông Saadoune Maamar, chủ tàu Shahid Rais-Hasni, người đã tuyên bố được ông Boudamous đồng ý miệng cho phép tham gia vào vụ đánh bắt cá ngừ vây xanh trong năm 2009 và hoạt động này được hỗ trợ bởi một chủ tàu Algeria khác, đã biến thành cuộc tranh luận căng thẳng.
Vị thứ trưởng tỏ ra sửng sốt trước những câu hỏi thẩm vấn và những khẳng định của chủ tàu Algeria, cố gắng biện minh cho mình bằng việc nói rằng trên thực tế, ông chỉ giải thích cho chủ tàu hiểu các quy định của pháp luật cho phép tham gia vào mùa đánh bắt cá ngừ vây xanh.
Tuy nhiên, ông Boudamous nhiều lần tự mâu thuẫn với chính mình, không tìm được từ ngữ và cuối cùng thừa nhận quá mệt mỏi trong cuộc tranh luận về thỏa thuận bằng lời nói với chủ tàu Shahid Rais-Hasni.
Các giải thích của bị cáo đã không thuyết phục được chánh án. Phiên tòa hiện vẫn chưa kết thúc.
Trước đó, tại phiên sơ thẩm ngày 6/4 vừa qua, mỗi người trong chín bị cáo đã bị Tòa án tỉnh Annaba kết án ba năm tù và nộp phạt tập thể 8 tỷ DA (73DA=1 USD)./.
Hoàng Chiến (Vietnam+)