Một số mặt hàng tiêu dùng “được giá” so với đầu năm

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 25 tháng trước 47 lượt xem

Mot so mat hang tieu dung “duoc gia” so voi dau nam

(ĐCSVN) – Sau đợt tăng giá do Tết Nguyên đán, đến nay một số mặt hàng như lúa gạo và thịt gà ở đồng bằng sông Cửu Long đã ổn định trở lại, một số mặt hàng như cua biển ở Bạc Liêu trúng mùa, vú sữa Lò Rèn xuất khẩu đạt lợi nhuận cao...

Đồng Nai: Giá gà thịt tăng nhẹ

Hiện giá gà thịt ở Đồng Nai khoảng 18-19 ngàn đồng/kg, tăng 5-6 ngàn đồng so với cuối tháng 2/2010. Tuy nhiên, các công ty cho các chủ trại nuôi gia công chỉ áp dụng giá trên với loại gà có trọng lượng dao động trong khoảng 2,5 kg, còn các loại gà nuôi quá lứa có trọng lượng từ 3 kg trở lên chỉ có giá mua 18.000 đồng/ kg.

Đây là giá gà thấp nhất trong nhiều tháng qua ở Đồng Nai làm người chăn nuôi thua thiệt. Theo các chủ trang trại, với giá gà vào thời điểm này người nuôi vẫn đang chịu lỗ từ 3-4 ngàn đồng/kg gà, vì giá thành chi phí cho 1kg gà thịt từ 22,5 - 23 ngàn đồng/kg. Trong khi giá gà luôn ở mức thấp thì giá cám liên tục tăng khiến người chăn nuôi càng thêm khó khăn. Hiện giá cám cho gà gần 10 ngàn đồng/kg, tăng hơn 1 ngàn đồng/kg so với đầu tháng 1-2010. Nhiều chủ trại nuôi gà quy mô lớn ở huyện Trảng Bom cho biết: Gần 1 tháng nay, các trại gà thua lỗ đậm, bình quân lỗ từ 3- 4 ngàn đồng/ kg.

Trong lúc đầu ra của gà thịt ở các trang trại đang ở mức thấp kỷ lục thì trên thị trường ở các chợ giá bán gà thịt cho người tiêu dùng vẫn ở mức quá cao, tới 45.000 đồng/ kg. Nhiều chủ trại cho biết: Trong khi giá gà tại các trang trại vẫn còn thấp hơn chi phí đầu vào làm cho người nuôi thua lỗ, thì các thương lái lại đang hưởng phần lợi nhuận rất cao. Đồng Nai vẫn được xem là địa phương có ngành chăn nuôi phát triển đứng đầu khu vực Nam bộ với quy mô hiện có khoảng 1.526 trang trại chăn nuôi tập trung, trong đó có 1.072 trang trại nuôi heo với hơn 1,2 triệu con, 445 trang trại chăn nuôi gà với đàn gia cầm khoảng hơn 8 triệu con, trong đó có nhiều trang trại đầu tư hàng tỷ đồng nuôi từ vài chục ngàn đến cả trăm ngàn con gà.

Đồng bằng Sông Cửu Long: Giá lúa ổn định trở lại

Giá lúa ổn định sẽ giúp đời sống

người nông dân ổn định hơn. Ảnh: Internet

Khoảng một tuần nay, thị trường lúa gạo ở các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long ( ĐBSCL) trở nên sôi động, giá lúa đứng chững trở lại không còn giảm như trước đây và dễ tiêu thụ. Tại huyện Càng Long (Trà Vinh), huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) lúa hạt tròn (IR 50404) đã phơi khô đủ chuẩn chế biến xuất khẩu, thương lái đến tận nhà, tận ruộng mua với giá 4.000- 4.050 đồng/kg, lúa hạt dài 4.150- 4.200đồng/kg.

Nguyên nhân giá lúa ổn định trở lại là do các đơn vị kinh doanh, xuất khẩu lương thực trong khu vực ĐBSCL đang triển khai mua lúa gạo tạm trữ và thực hiện chính sách bảo hiểm giá 4.000 đồng/kg lúa khi giá lúa xuống thấp t heo sự chỉ đạo của Chính phủ và Tổng công ty Lương thực miền Nam. Riêng Công ty Lương thực Trà Vinh hiện đang phối hợp chặt với gần 30 khách hàng là các đại lý, cơ sở xay xát lúa gạo trong tỉnh để t riển mua 90.000 tấn gạo trong vụ lúa đông xuân 2009- 2010. Theo các hộ trồng lúa cho biết, tuy giá lúa hiện nay thấp hơn vào thời điểm trước Tết Nguyên đán năm Canh Dần khoảng 1.200- 1.300 đồng/kg nhưng nhờ vụ lúa đông xuân 2009- 2010 trúng mùa, chi phí lại thấp nên nông dân vẫn thu lãi được từ 12- 15 triệu đồng/ha, riêng các hộ thâm canh tốt có mức lãi cao hơn.

Tiền Giang: Vú sữa Lò Rèn xuất khẩu đạt lợi nhuận cao

Theo ông Nguyễn Văn Ngàn, Chủ nhiệm HTX vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim (Tiền Giang), trong những ngày sau Tết đến nay, HTX đã tiêu thụ được gần 9 tấn trái cây đặc sản là: vú sữa Lò Rèn, sapôchê, ổi không hạt...chủ yếu xuất khẩu sang các nước Anh, Canada, Đức, Đan Mạch thông qua Công ty Rồng Đỏ (Tp Hồ Chí Minh).

Đáng chú ý, nhờ ký được hợp đồng bao tiêu xuất khẩu với Công ty Rồng Đỏ, HTX mạnh dạn tiêu thụ các mặt hàng trái cây đặc sản có lợi thế cạnh tranh của nhà vườn với giá cao, bà con hết sức phấn khởi. Cụ thể, HTX vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim thời điểm sau Tết mua vú sữa Global GAP đạt tiêu chuẩn với giá bình quân 28.000 đ/kg, sapôchê 10.000 đ/kg, ổi không hạt 10.000 đ/kg...đều cao gấp đôi so với mặt bằng giá mà thương lái tiêu thụ của bà con. Với giá này, mỗi ha cho thu nhập hàng trăm triệu đồng, cao gấp nhiều lần trồng lúa năng suất cao.

Từ thực tế trên, ông Nguyễn Văn Ngàn tỏ ra lạc quan, trong năm 2010 và 2011 sắp tới, HTX có thể nâng sản lượng tiêu thu trái cây đặc sản của nhà vườn lên gấp 2 – 3 lần so với năm trước nhờ phối hợp với Công ty Rồng Đỏ - một doanh nghiệp có tiềm lực trong việc xuất khẩu trái cây đặc sản Việt Nam. Đặc biệt, để đảm bảo khâu tiêu thụ được giá, HTX khuyến cáo bà con quan tâm đến vấn đề nâng chất lượng nông sản hàng hóa, tổ chức sản xuất theo tiêu chí GAP, hình thành những vùng nguyên liệu lớn...

Bạc Liêu: Nuôi cua biển trúng mùa

Chưa bao giờ người nuôi cua biển ở Bạc Liêu trúng mùa như năm nay, nhiều hộ trúng đậm cho lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với tôm sú. Với vụ cua đầu năm thắng lớn, nông dân tỉnh này đang so sánh hiệu quả kinh tế giữa con tôm sú với con cua, đã có nhiều diện nuôi tôm chuyển sang nuôi cua, tạo ra cơn sốt giống trên thị trường.

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, nông dân thu hoạch sản lượng lớn cua nuôi trên diện tích rộng, với năng suất đạt cao nhất từ trước đến nay, có hộ cho thu lãi từ 50-70 triệu đồng/vụ (vụ 4 tháng) cao gấp nhiều lần so với tôm sú. Giá cua gạch son lúc cao điểm lên đến 340.000 đồng/kg, trong khi đó giá tôm sú cao nhất khoảng 200.000 đồng/kg trở xuống. Mặc dù giá cao nhưng thị trường tiêu thụ cua luôn hút hàng. Theo tính toán của nhà nông, hiệu quả kinh tế nuôi cua bây giờ hơn nuôi tôm, chi phí đầu tư thấp, ít rủi ro, không dịch bệnh, không ô nhiễm, cải thiện được môi trường đất...Với lợi thế trên, hiện nay có 80% diện tích nuôi tôm sú của tỉnh (tương đương khoảng 70.000 ha) đã thả nuôi cua đang xen với tôm sú./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang