Với hơn 4.000 giờ lao động, Oliver Ashley đã tạo nên một chiếc roadster tuyệt đẹp: K1 Attack roadster.
Sử dụng động cơ 2.0 lấy từ một chiếc Honda Civic Type R và hộp số sàn 6 cấp Honda Type R, Oliver Ashley đã mất không dưới 4.000 giờ để tạo nên “siêu xe” K1 Attack roadster. Oliver Ashley là quản lý kỹ thuật cao cấp của một đại lý Mercedes tại Bristol, Anh. Chiếc K1 có công suất 246 mã lực này được tạo nên với rất nhiều tùy chỉnh cả về hình dáng và hoạt động.
Lắp đi lắp lại chiếc xe này tới bốn lần kể từ khi bắt đầu dự án, Oliver cho biết, đã hình dung ra trong đầu một ý tưởng rõ ràng về chiếc xe, thiết kế và các đặc điểm kỹ thuật đã phát triển trong quá trình tôi thực hiện chế tạo, kiểm tra sự phù hợp cho từng bộ phận mới, tháo rời, sửa đổi và cứ như vậy cho tới khi tôi hài lòng với từng chi tiết nhỏ”.
Nằm dưới nắp capo là cụm ắc quy xe đua có trọng lượng nhẹ, các cửa hút gió HKS, các ống cao su và ống dẫn được đánh dấu bằng các màu sắc khác nhau và một bộ chuyển đổi tăng áp nén khí độc lập. Tất cả cụm máy được gắn vào vỏ xe bằng khung thép ống và thân xe ghép lại từ nhiều thành phần. Toàn bộ thân xe được phủ màu trắng ngọc trai và gắn nhiều bộ phận làm từ sợi carbon.
Tuy nhiên, việc chế tạo chiếc xe không hề rẻ. Bánh xe Asanti nhập từ Mỹ với giá 3.000 USD một chiếc. Tiếp theo là hàng nghìn USD cho vỏ xe lắp ghép, nội thất làm thủ công, hệ thống treo, chiếu sáng, thiết kế và một bộ chuyển đổi vô-lăng thuận nghịch, kể cả hàng trăm bu-lông và đai ốc mạ chrome... "Với tôi, danh sách này phải dài vô tận", Oliver chia sẻ.
Phía bên trong, Oliver lắp hệ thống giải trí Clarion với đầu DVD, các âm-ly, loa, ổ cứng, hệ thống định vị và một camera lùi. Trả lời câu hỏi về kế hoạch sắp tới với K1 Attack roadster, Oliver cho biết: “Nhận được nhiều lời chào mua với giá khá cao nhưng hiện tôi chỉ muốn trải nghiệm cảm giác tuyệt vời khi cầm lái trong vài năm tới".
Mạnh Kiên (tổng hợp)
