(ĐSCT) Tối 10-11-2009, tổ công tác thuộc Trung đoàn CSCĐ Công an Hà Nội được giao nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ca tuần tra bắt đầu từ 21 giờ, kết thúc lúc một giờ sáng hôm sau. Gần nửa đêm, tổ công tác phát hiện ba xe máy lạng lách, đánh võng với tốc độ cao (trong đó có một xe chở ba người, không đội mũ bảo hiểm) vi phạm luật giao thông và có những dấu hiệu vi phạm khác nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Chẳng những không chấp hành hiệu lệnh, các “yêng hùng” còn tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác quyết định truy đuổi. Đến khu vực cầu Chương Dương, chiếc xe chở ba mất lái đâm vào dải phân cách. Ba đối tượng ngồi trên xe bỏ chạy, để lại xe máy. Xe tuần tra do trung sĩ Phạm Tuấn Anh (SN 1989, thuộc Đại đội 5) chở thượng úy Vũ Tiến Dũng do đi quá sát xe của đối tượng vi phạm nên khi xe trước đổ, Phạm Tuấn Anh không kịp tránh và đâm vào dải phân cách. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng hai giờ sáng hôm sau trung sĩ Anh đã hy sinh. Thượng úy Vũ Tiến Dũng cũng bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện. Sau khi sự việc xảy ra, Trung đoàn CSCĐ đã phối hợp với cơ quan CSĐT truy tìm các đối tượng vi phạm. Sáng 12-11 lễ truy điệu trung sĩ Phạm Tuấn Anh được tổ chức tại Hà Nội.