Một bước tiến trong sự nghiệp giải phóng phụ nữ

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 25 tháng trước 20 lượt xem

Mot buoc tien trong su nghiep giai phong phu nu

PN - Ngày 9/3, vượt qua nhiều trở ngại, Thượng viện Ấn Độ đã thông qua dự luật tu chỉnh Hiến pháp, bảo đảm một phần ba số ghế trong cơ quan lập pháp quốc gia và tiểu bang dành cho phụ nữ.

Trong những thăng trầm của lịch sử, phụ nữ Ấn đã chối bỏ sự "ưu tiên dành chỗ" này - một đặc quyền họ có được từ năm 1932 - để thể hiện quyết tâm vươn lên bằng chính sức mình. BBC dẫn lời thành viên Ủy ban Hiến pháp, bà Renuka Roy, phát biểu rằng phụ nữ Ấn Độ "về cơ bản chống lại đặc quyền và ưu tiên dành chỗ". Đồng nghiệp của bà, Hansa Mehta, cũng khước từ sự ưu tiên này, khi nói điều phụ nữ muốn là "công bằng xã hội, bình đẳng kinh tế và bình đẳng chính trị". Tuy nhiên, sau hơn nửa thế kỷ với nhiều biến động xã hội, bánh xe lịch sử quay lại đúng một vòng, và sự kiện này thực sự là một thành công của phụ nữ Ấn Độ.

Theo AP, cuộc bỏ phiếu về quyền lợi của phụ nữ, khâu đầu tiên trước khi tiến hành tu chỉnh Hiến pháp, đã thực sự nóng lên trong Quốc hội Ấn Độ, khi một nhóm nhỏ các đảng phái khu vực có đặc quyền châm ngòi trận chiến khốc liệt chống ưu tiên dành chỗ cho phụ nữ với lập luận điều này có thể làm mai một ảnh hưởng của họ. Các đảng và đồng minh trong liên minh cầm quyền do Công đảng đứng đầu cũng đe dọa rút lại sự ủng hộ, làm ảnh hưởng đến đa số phiếu bầu của liên minh cầm quyền và gây nguy hiểm đến việc thông qua ngân sách quốc gia, một vấn đề cốt tử của chính phủ đương nhiệm.

Những người ủng hộ Công đảng chào mừng thắng lợi trên đường phố

New Delhi sau khi dự luật được Thượng viện thông qua - Ảnh: AP

Tu chỉnh Hiến pháp là một công cụ cơ bản để cải thiện thân phận người phụ nữ ở Ấn Độ. Mặc dù nữ giới nước này đã có các nhà lãnh đạo lừng danh như cố Thủ tướng Indira Gandhi và con dâu, Sonia Gandhi, nhà lãnh đạo hiện nay của Công đảng, phụ nữ Ấn vẫn tụt hậu so với nam giới trong hầu hết các lĩnh vực đời sống.

Các chính phủ tiền nhiệm từng tìm cách thông qua tu chỉnh Hiến pháp này từ thập niên 1990, nhưng lần nào cũng thất bại. Cuộc đấu tranh để thông qua dự luật này phản ánh sự cạnh tranh gay gắt giữa các đẳng cấp xã hội, tôn giáo, sắc tộc và giới tính liên quan đến vấn đề ai sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ một nền luật pháp hướng đến sự bình đẳng.

Dự luật được thông qua sẽ nâng số nhà làm luật nữ từ 59 người lên 181 người trong tổng số 545 ghế Hạ viện, nó cũng tăng gần bốn lần số phụ nữ trong tổng số 250 ghế tại Thượng viện Ấn Độ. Nhật báo Telegraph dẫn lời Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đánh giá cao sự kiện này, ông nói đây là "một bước tiến trong sự nghiệp giải phóng phụ nữ ở Ấn Độ".

Linh Giang

Vẫn còn khoảng cách

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), diễn đàn dành cho chính phủ của 30 nền kinh tế thị trường phát triển nhất thế giới, vừa công bố một khảo sát về lao động ở các nước có thu nhập cao và trung bình cao. Kết quả khảo sát liên quan đến lao động nữ ở các nước "phát triển" cho thấy một thực tế "chưa phát triển"!

Theo số liệu của OECD, căn cứ trên thu nhập bình quân của lao động có công việc ổn định, thì phụ nữ Nhật có thu nhập bình quân thấp hơn nam giới 33%, phụ nữ Đức 23%, phụ nữ Anh và Canada cùng 21%. Tiếp theo là phụ nữ Mỹ và Thụy Sĩ - cùng 19%, phụ nữ Bồ Đào Nha 18,9%, sau đó là phụ nữ Tây Ban Nha (17,3%) và phụ nữ Australia (17%). Tuy nhiên, ngôi vị đầu bảng về khoảng cách trong thu nhập thuộc về phụ nữ Hàn Quốc, khi họ kiếm được số tiền ít hơn nam giới đến 38%. Người Pháp có lý do để thở phào vì khoảng cách thu nhập ở xứ sở "galăng" này là thấp nhất, chỉ 12%.

Cẩm Hà (Reuters)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang