KTĐT -Trong năm 2010 - 2011, hơn 100.000 người dân Nga sẽ được nhận nhà mới. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhận được báo cáo là ngân sách vừa chi 84 tỷ rúp cho việc sửa chữa nhà ở và chuyển sang nhà mới, tức hơn 2,5 tỷ USD.
Tổng thống Dmitri Medvedev đặc biệt chú ý tới các cựu chiến binh và thương binh trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tổng thống lưu ý, một trong các chỉ thị đầu tiên mà ông đã kí kết liên quan đến việc đảm bảo nhà ở cho cựu chiến binh trước ngày 1/5/2010. Tổng thống Nga nói: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng, chúng ta có nhiệm vụ hoàn thành các cam kết một cách triệt để đối với mỗi một cựu chiến binh, trước Ngày chiến thắng 9/5. Đạo luật liên bang do tôi kí kết đã nâng cao diện tích nhà ở thông qua quỹ liên bang, từ 22 lên 36m2/ căn hộ. Khoản tiền tương quan với mức tăng này đã nằm trong ngân sách từ lâu. Vì vậy cần phải lập tức bắt tay vào thực hiện, không được chậm trễ vì đã mất quá nhiều thời gian”.
Vấn đề đảm bảo nhà ở cho quân nhân cũng không kém phần gay gắt. Đến năm 2011, khoảng 28.000 sĩ quan cần phải nhận được căn hộ.
Nhà ở vẫn là một trong các vấn đề gay go nhất trong nước, và trong phiên họp hôm nay không phải chỉ nghe những báo cáo về thắng lợi thực tế. Tổng thống Dmitri Medvedev không hài lòng với tốc độ giao đất chưa sử dụng cho mục đích xây dựng. Tổng thống nhấn mạnh, quỹ xây dựng này cần phải nhận được 6.000 ha đất, hiện tại mới có 570 ha.
Trong năm nay, nhà nước chi cho đề án “Nhà ở vừa tầm” 1,5 nghìn tỷ rúp. Việc chi tiêu khoản tiền này cần được kiểm soát nghiêm ngặt, tiền không được “biến mất theo những hướng nào không rõ”. Tổng thống nhấn mạnh:“Đó là những khoản tiền rất lớn, nhà nước chưa bao giờ đầu tư khối lượng tiền lớn như vậy. Thứ nhất, cần giải ngân khoản tiền này một cách hiệu quả, để vốn không bị chảy vào những mục đích không hiểu được. Để tránh việc trước khi năm ngân sách kết thúc tiền đã được cấp mà mới chỉ giải ngân được một phần”.
Tổng thống Dmitri Medvedev ghi nhận, xây dựng là một trong các biện pháp khắc phục khủng hoảng mà nhiều nước đang áp dụng. Đối với Nga, đây còn là một nhiệm vụ xã hội tối quan trọng, vì trong nước tình hình nhà ở vẫn còn kém, Tổng thống Nga nhấn mạnh. Đồng thời, Nhà nước Nga làm tất cả mọi điều để giải quyết vấn đề này. Về nói riêng, với những công dân vay tiền mua nhà trả góp và không thanh toán được vì khủng hoảng. Tổng thống nhấn mạnh, nhà nước sẽ hỗ trợ họ và sẽ chi để gia hạn nợ tín dụng khoản tiền hơn 30 tỷ rúp.
P.Đ