Mô hình và con đường phát triển tập đoàn kinh tế tư nhân

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 24 tháng trước 446 lượt xem

Mo hinh va con duong phat trien tap doan kinh te tu nhan

Ông Phạm Đình Đoàn- TGĐ Tập đoàn Phú Thái

phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Phạm Hằng)

(ĐCSVN) – Hội thảo “Nhận diện mô hình và con đường phát triển tập đoàn kinh tế tư nhân ở Việt Nam” do Hội doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức, diễn ra chiều 19-3. Đây là một sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động mà Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã và đang triển khai để xây dựng và hoàn thiện đề án “Thành lập mô hình Tập đoàn kinh tế tư nhân tại Việt Nam” thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 315/VPCP ngày 29/10/2009.

Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế đã trình bày các tham luận về kinh nghiệm hình thành tập đoàn kinh tế tư nhân của một số nước trên thế giới, đặc biệt là những kinh nghiệm thực tiễn từ Cộng hòa LB Đức, các nước Châu Á và những gợi ý cho việc hình thành và phát triển tập đoàn kinh tế tại Việt Nam…

Thực tế hiện nay ở Việt Nam, các tập đoàn kinh tế nhà nước đã và đang phát triển mạnh mẽ như một số tập đoàn lớn: Dầu khí, Bưu chính Viễn thông, Than - khoáng sản... Song song với các tập đoàn Nhà nước, khu vực tư nhân cũng đã bắt đầu hình thành sự liên kết chặt chẽ và hoạt động dưới một sự điều hành chung điển hình như: FPT, Kinh Đô... Tuy nhiên, mô hình tập đoàn kinh tế tư nhân tại Việt Nam hiện vẫn gặp nhiều khó khăn.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT cho biết, Việt Nam phải có doanh nghiệp có quy mô tầm cỡ có thể sánh được với các doanh nghiệp lớn của thế giới, có như vậy Việt Nam mới có vị trí cao trên thế giới. Để phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân, đòi hỏi phải có rất nhiều điều kiện. Tuy nhiên, điều kiện quan trọng nhất là mỗi tập đoàn kinh tế tư nhân cần có một tập thể lãnh đạo xuất sắc, hệ thống quản trị tốt, nguồn nhân lực tốt… có như vậy mới thực sự thúc đẩy sự phát triển của tập đoàn đó.

Cũng tại Hội thảo, các chuyên gia cũng cho rằng việc xây dựng mô hình tập đoàn kinh tế tư nhân cần phải chú trọng đến những thế mạnh nội tại của chính doanh nghiệp, cùng với đó là phải học tập các mô hình kinh tế tư nhân từ các nước phát triển để có những bước đi đúng hướng. Bên cạnh đó cũng cần có khung pháp lý và những chính sách trợ giúp của Nhà nước đối với tập đoàn kinh tế tư nhân.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam: Mô hình tập đoàn kinh tế trên thế giới rất đa dạng. Ở các nước như Hoa Kỳ hay các nước châu Âu, thông thường tập đoàn kinh tế tư nhân được hình thành thông qua quá trình sáp nhập hoặc mở rộng ra thành cấu trúc tập đoàn. Các nước Nhật Bản, Trung Quốc hay Hàn Quốc do phát triển sau nên họ không đi lại con đường dài như của Hoa Kỳ hay châu Âu để hình thành mô hình tập đoàn kinh tế. Họ phải có sự dẫn dắt của nhà nước để những tập đoàn đó đi đúng quy luật thị trường, phát triển nhanh hơn. Vai trò của nhà nước là xây dựng khung pháp luật, các thể chế, chính sách thúc đẩy tập đoàn kinh tế phát triển. Việc đầu tư phát triển tập đoàn sẽ tạo sức bật rất lớn đối với sự phát triển kinh tế đất nước...

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang