Máy bay chở Tổng thống bị lật đổ Honduras không thể hạ cánh

Xem tin gốc 

Hà Nội Mới - 33 tháng trước 41 lượt xem

(HNMO)- Máy bay chở Tổng thống Honduras Manuel Zelaya hôm qua đã bị buộc phải chuyển hướng đến Nicaragua sau khi không thể hạ cánh xuống sân bay Tegucigalpa.

Khi chiếc máy bay chở ông Zelaya hướng về sân bay quốc tế chính Tegicugalpa, quân đội Honduras đã bắn hơi cay vào hàng ngàn người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ đang tập trung tại đây. Tuy nhiên hàng ngàn người đã tìm cách vượt qua hàng rào an ninh. Theo nguồn tin từ cảnh sát và bệnh viện, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương. Chính phủ lâm thời tự phong Honduras đã từ chối để máy bay của ông Zelaya hạ cánh.

Những người ủng hộ ông Zelaya đụng độ với lực lượng an ninh

tại sân bay Tegicugalpa

Sau vài lần cố gắng hạ cánh xuống sân bay Tegucigalpa, các phi công người Venezuela đã quyết định chuyển hướng và đáp xuống sân bay ở thủ đô Managua của Nicaragua.

"Trước tình trạng này, chúng tôi phải tiếp tục tiến hành những gì đã dự định, đó là một cuộc gặp với các Tổng thống khác tại khu vực", ông Zelaya phát biểu với kênh truyền hình Telesur có trụ sở tại Caracas từ trên máy bay.

Sau khi chiếc máy bay quay đi, người ủng hộ ông Zelaya đã hét lớn "Chúng tôi muốn lực lượng mũ xanh", tức là lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.

Trước đó, phát biểu trên máy bay, ông Zelaya tuyên bố quân đội trung thành với chính quyền lâm thời Honduras đã chặn đường băng ở sân bay Tegucigalpa và đe dọa sẽ có hành động nếu như máy bay của ông Zelaya hạ cánh. Tổng thống bị lật đổ Honduras đã kêu gọi quân đội chống lại chính quyền lâm thời không phải ông hay những người ủng hộ vì ông vẫn là Tổng thống được bầu cử tại nước này.

Tổng thống Argentina, Ecuador và Paraguay cùng Chủ tịch của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) sẽ có cuộc gặp ông Zelaya tại El Salvador.

Chính phủ mới của Honduras tuyên bố họ lên nắm quyền thông qua tiến trình pháp lý và đề nghị được đàm phán với cộng đồng quốc tế, song khẳng định điều không thể đàm phán là sự trở lại của ông Zelaya.

Hôm 28/6, quân đội Honduras với sự ủng hộ của Quốc hội và Tòa án đã buộc ông Zelaya đi khỏi đất nước vì ông có kế hoạch tổ chức bỏ phiếu về thay đổi hiến pháp nhằm kéo dài thời gian lãnh đạo.

Minh Nhật

(Theo BBC)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang