VIT - Tổng thống bị lật đổ của Honduras Manuel Zelaya có ý định quay trở về quê hương vào cuối tuần này (25-26/7), hãng tin Reuters dẫn lời ông Zelaya hôm nay cho biết.
“Tất cả sẽ sẵn sàng cho sự trở về của tôi vào thứ Bảy, Chủ nhật này theo đúng hiến pháp, phát luật và quyền ủy nhiệm quốc tế”, ông Zelaya tuyên bố.
Hôm 28/6, quân đội Honduras đã tiến hành một cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Zelaya và đưa ông sang một quốc gia khác – Costa Rica, đồng thời cáo buộc vị Tổng thống này là vi phạm hiến pháp khi nỗ lực kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống.
Ngay hôm sau, Quốc hội nước này đã nhất trí bầu ông Roberto Micheletti làm Chủ tịch Quốc hội kiêm nhà lãnh đạo Chính phủ lâm thời Honduras.
Vòng đàm phán đầu tiên giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras diễn ra trong vòng 2 ngày – 9 và 10/7 tại San José, Costa Rica đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào. Tổng thống Costa Rica Oscar Arias kêu gọi cộng đồng quốc tế không can thiệp vào quá trình đàm phán và đưa ra khả năng giải quyết xung đột bằng vũ lực của các nước Trung Mỹ.
Tổng thống bị lật đổ và nhà lãnh đạo lâm thời Honduras từ chối cuộc gặp riêng nhưng cả hai đều đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Costa Rica.
Thứ Hai tuần trước, Tổng thống Zelaya đã ra tối hậu thư dành cho Chính phủ lên nắm quyền sau khi cuộc đảo chính diễn ra. Ông tuyên bố rằng nếu chính phủ lâm thời nước này không phục chức tổng thống cho ông sau vòng đàm phán tiếp theo thì ông sẽ coi như hội đàm bị thất bại.
Về phần mình, lãnh đạo chính phủ lâm thời tuyên bố rằng ông sẵn sàng từ chức với điều kiện tổng thống bị lật đổ không trở về nước.
Hôm thứ Năm tuần trước, Tổng thống Costa Rica – nhà trung gian hòa giải trong cuộc đàm phán khôi phục hòa bình tại Honduras – tuyên bố về ý định thành lập chính phủ hòa giải quốc ga với người đứng đầu là Tổng thống Manuel Zelaya nhưng quyền hành của ông bị hạn chế.
Huy Linh
Theo RIA



































