Thủ tướng Chính phủ Ý Silvio Berlusconi đã chấp thuận việc cắt giảm ngân sách 24 tỷ euro (30 tỷ USD) trong năm tài khóa 2010. Đây được coi như là một minh chứng nữa cho nỗ lực của toàn châu Âu trong việc thuyết phục các nhà đầu tư rằng, các quốc gia tại lục địa già có thể cắt giảm thâm hụt ngân sách để đối phó với cuộc khủng hoảng nợ và bảo vệ được đồng tiền trong khối liên minh.
Các biện pháp bao gồm việc đóng băng tiền lương trong 3 năm đối với công chức và các biện pháp trừng trị thẳng tay việc trốn thuế. Chính phủ Ý cho biết như vậy trong một thông báo sau cuộc họp nội các kéo dài 90 phút ở Roma đêm 25/5.
"Ưu tiên của chúng tôi là giảm chi tiêu công và sự hiện diện của Chính phủ để nắm giữ những gì được coi là chìa khóa gắn kết xã hội", Bộ trưởng Tài chính Giulio Tremonti phát biểu ngày 26/5. "Một lượng đáng kể nguồn tài trợ cho các bộ và chính quyền địa phương được tiết giảm. Mức cắt giảm tiêu chuẩn của chúng tôi là 10%".
Ý theo sau Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong việc giảm chi tiêu sau khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) dành ra khoản cứu trợ 750 tỷ euro đối với các quốc gia trong khu vực bị mắc nợ nhiều nhất. Cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp dường như đã khiến cho chi phí vay nợ tăng lên ở Nam Âu và thúc đẩy các nhà đầu tư quan tâm hơn đến sự sống còn của đồng euro.
Đồng euro đã giảm hơn 14% so với đồng USD trong năm nay, xuống mức 1,2321 USD đổi được 1 euro.
Khoản ngân sách được cắt giảm chiếm 1,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ý, nhằm mục đích đặt sự thâm hụt của nước này trong giới hạn của EU ở mức 3% GDP vào năm 2012.
"Đây là một bước khởi đầu đáng khích lệ", Raj Badiani, một nhà kinh tế của Hãng dự báo và phân tích kinh tế tài chính hàng đầu thế giới Global Insight ở London phát biểu. "Việc làm này sẽ là tiền đề để Ý có những chính sách quản lý tốt hơn".
Mức thâm hụt ngân sách 5,3% GDP của Ý năm ngoái chỉ bằng một nửa so với của Hy Lạp, Ireland và Tây Ban Nha, 3 quốc gia có mức thâm hụt cao nhất trong khu vực. Ý đã lên kế hoạch giảm thâm hụt của mình tới mức trần của EU 1 năm trước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và 2 năm trước Hy Lạp. Tuy nhiên, Ý vẫn phải đương đầu với nguy cơ lây lan của cuộc khủng hoảng, vì nước này đang phải chịu khoản nợ lớn nhất khu vực với khoảng 115,8% GDP.
Nói về các biện pháp cắt giảm chi tiêu ngân sách, Tổng thống Ý Giorgio Napolitano cho rằng: "Việc làm này là hoàn toàn cần thiết để đóng góp phần mình vào sự ổn định tài chính của liên minh tiền tệ và tăng trưởng kinh tế".
Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero, ngày 12/5 cũng đã công bố khoản cắt giảm chi tiêu ngân sách lớn nhất của quốc gia này trong 30 năm, bao gồm giảm 5% tiền lương của công nhân để giúp chế ngự mức thâm hụt ngân sách lên tới 11,2% GDP của nước này.
Một ngày sau, Bồ Đào Nha, với mức thâm hụt 9,4%, cũng công bố một sự gia tăng tạm thời các loại thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN và cá nhân.
Bộ trưởng Tài chính Anh, George Orborne, ngày 24/5 đã tuyên bố, Chính phủ Anh sẽ cắt giảm chi tiêu 6,25 tỷ bảng Anh trong năm tài chính 2010 - 2011. Kế hoạch cắt giảm chi tiêu sẽ liên quan đến nhiều cơ quan chính phủ và giảm tối đa những chi phí chính trị. Chính phủ Anh cam kết sẽ đảm bảo chi tiêu cho y tế, quốc phòng, trường học và các dự án giáo dục khác. Trong năm tài chính 2009 - 2010, thâm hụt ngân sách của Anh lên đến 145,5 tỷ bảng Anh, chiếm 11% GDP. Đây là mức thâm hụt cao nhất trong lịch sử của nước này, gần bằng tỷ lệ thâm hụt ngân sách của Hy Lạp là 13,6% GDP
Cuộc khủng hoảng nợ toàn khu vực đã được kích hoạt bởi thâm hụt ngân sách của Hy Lạp tăng cao, đã gây ra việc bán tháo trái phiếu khiến Chính phủ của Thủ tướng George Papandreou không có khả năng tài chính để cứu các khoản nợ trên thị trường. EU cùng với Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) cũng đã đưa ra khoản cứu trợ trị giá 110 tỷ euro để hạn chế cuộc khủng hoảng lây lan sang các nước trong khu vực
Việc cứu trợ, thay vì kết thúc cuộc khủng hoảng, lại khiến các nhà đầu tư chuyển lo ngại sang các quốc gia khác có mức thâm hụt cao, dẫn đến khoản cứu trợ lớn hơn trị giá 750 tỷ euro đã được thông qua vào ngày 10/5.