Liên tiếp trong thời gian gần đây, những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tới tâm lý người tiêu dùng các nước nhập khẩu, liên đới ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam.
Thêm vào đó, giá thức ăn tăng cao, trong khi giá cá lại giảm mạnh, người nông dân nuôi cá khó tiếp cận được nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất. Rồi, áp lực từ chính sách bảo hộ thương mại của các thị trường nhập khẩu khiến cá tra, cá basa Việt Nam đang bị vây tứ phía.
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ giữ vững đà tăng trưởng nếu được mở rộng hỗ trợ vốn vay.
Ngày càng nhiều thị trường tiêu thụ cá tra của Việt Nam như Pháp, Tây Ban Nha, Nauy, Mỹ… sử dụng các chương trình truyền thông làm giảm uy tín chất lượng sản phẩm cá tra Việt Nam. Dù con cá tra đã được xác nhận về chất lượng, nhưng ít nhiều những thông tin sai lệch này cũng ảnh hưởng tới tâm lý người tiêu dùng các nước nhập khẩu, ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp (DN) Việt Nam.
Chưa kể, mối lo bị kiện chống bán phá giá luôn treo lơ lửng trên đầu các DN xuất khẩu cá tra, cá basa Việt Nam. Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), đa số các DN làm ăn chân chính, nỗ lực có được tấm giấy thông hành chứng nhận về chất lượng xuất xứ để vào các thị trường khó tính như châu Âu. Nhưng “con sâu làm rầu nồi canh”, không ít DN kinh doanh theo kiểu chộp giật, gian dối đang làm ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh cá tra Việt Nam.
Gần đây nhất, Mỹ cũng đang xem xét việc đưa cá tra, basa của Việt Nam vào danh mục cá da trơn? Nếu việc này được thông qua, sẽ là bước cản trở khó khăn nữa cho con cá tra Việt Nam thâm nhập vào thị trường này.
Không chỉ yếu tố bên ngoài, mà ngay nội tại cũng có những khó khăn đe dọa đến chăn nuôi của người nông dân. Giá thức ăn tăng cao trong khi giá cá tra, cá basa nguyên liệu và thành phẩm lại có xu hướng giảm. Nghịch lý ở chỗ, giá nguyên liệu đang xuống thấp nhưng các nhà máy không đủ khả năng mua nguyên liệu.
Trải qua nhiều khó khăn, song kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa sang các thị trường nhập khẩu thủy sản lớn của thế giới như EU, Mỹ, Nga vẫn tăng trưởng trong 2 tháng gần đây.
Rõ ràng, để thủy sản Việt Nam phát triển bền vững và có chất lượng cao, cần đẩy mạnh việc thực hiện hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi cho người nông dân, như nới lỏng các điều kiện vay vốn; Đồng thời khuyến khích các mô hình DN tự chủ nguồn cung nguyên liệu, thành lập các vùng chuyên canh nuôi trồng thủy hải sản...