NDĐT- Lính Mỹ đang rút dần khỏi các thị trấn, thành phố của Iraq và trao quyền kiểm soát an ninh cho quân đội Iraq, sáu năm sau khi Mỹ phát động cuộc chiến tranh.
Ngày 30-6 được Iraq tuyên bố là Ngày Chủ quyền Quốc gia. Tại thủ đô Baghdad vào tối hôm qua đã có một buổi lễ long trọng kỷ niệm ngày chuyển giao. Lính Iraq diễu hành trên các đường phố ở thủ đô Baghdad, trên xe được trang hoàng cờ hoa , trong khi các bài hát ái quốc vang lên từ các loa phóng thanh đặt tại các điểm kiểm soát. Các chỉ huy của Hoa Kỳ nhận định rằng, tình hình an ninh và ổn định đang được cải thiện, cho dù gần đây vẫn xảy ra nhiều cuộc tấn công; và quân đội Iraq nay đã sẵn sàng đảm nhiệm công tác an ninh. Các chiến dịch quân sự do Mỹ đứng đầu dự kến sẽ kết thúc vào tháng 9-2010, sau đó tất cả lính Mỹ sẽ rút khỏi Iraq vào cuối năm 2011. Binh lính Iraq được lệnh báo động đề phòng các tay súng tổ chức tấn công trong dịp chuyển giao này. Mặc dù lính Mỹ rút khỏi các thành phố, thị trấn của Iraq dự kiến hoàn tất vào ngày hôm nay, nhưng lính Mỹ sẽ vẫn phối hợp bên cạnh cùng với lực lượng Iraq. Khoảng 131 nghìn lính Mỹ vẫn tiếp tục ở lại Iraq, bao gồm 12 lữ đoàn và tổng số dự kiến sẽ không giảm xuống mức dưới 128 nghìn quân cho đến sau khi Iraq diễn ra tổng tuyển cử vào tháng giêng năm tới. Các tư lệnh của Mỹ nói rằng tình hình an ninh và ổn định đang được cải thiện và quân đội Iraq nay đã sẵn sàng đảm nhiệm công tác an ninh. Đại sứ Mỹ tại Iraq, Christopher Hill nói rằng, đến cuối năm tới sẽ không có việc cắt giảm quân số lớn, nhưng sự kiện rút lui khỏi các thành phố vẫn là "cột mốc quan trọng". Việc Mỹ rút quân để chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho lực lượng Iraq dựa theo thỏa thuận an ninh song phương được ký vào năm ngoái. Trong 10 ngày gần đây đã có 170 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong ba đợt tấn công tại thủ đô Baghdad và thành phố Kirkuk. Đ.Tuấn (Theo BBC, AFP)