Liên hợp quốc ưu tiên hàng đầu cho hoạt động cứu trợ nhân đạo và gìn giữ hòa bình

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 24 tháng trước 42 lượt xem

Trong bối cảnh thế giới hiện tại, Liên hợp quốc (LHQ) đang đặt ưu tiên hàng đầu cho các hoạt động nhân đạo và gìn giữ hòa bình.

Sau khi khảo sát và đánh giá tại chỗ thiệt hại và chỉ đạo trực tiếp các cơ quan LHQ tham gia công tác cứu trợ nạn nhân động đất ở Chilê, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun (Ban Ki-moon) đã trở lại Haiti để đánh giá công tác cứu trợ nạn nhân và phục hồi quốc đảo này sau động đất. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục quyên góp để hỗ trợ chính phủ và người dân hai nước khắc phục hậu quả động đất, đáp ứng nhu cầu khẩn cấp 1,44 tỷ USD cho Haiti và 30 tỷ USD cho Chilê để tái thiết đất nước.

Hiện 4,3 triệu người dân Haiti đã nhận được trợ giúp lương thực, 1,5 triệu người đã được cung cấp nước sạch và tiêm phòng dịch bệnh từ nguồn cứu trợ của cộng đồng quốc tế thông qua LHQ. Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) đã cung cấp các dịch vụ nước sạch và giáo dục khẩn cấp cho 1 triệu trẻ em Chilê và gia đình nạn nhân động đất và sóng thần.

Tại châu Phi, LHQ bắt đầu không vận khẩn cấp cứu trợ lương thực cho 100.000 người dân CHDC Cônggô sang nước láng giềng CH Cônggô lánh nạn. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), UNICEF, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ 60 triệu USD để đáp ứng nhu cầu nhân đạo khẩn cấp ở nước này. Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo của LHQ (OCHA) tiếp tục điều phối các hoạt động cứu trợ 6 triệu người dân Dimbabuê về lương thực, nước sạch và các thiết bị vệ sinh, dược phẩm chống dịch tả và tiêu chảy… với kinh phí lên tới 378 triệu USD do hệ thống hạ tầng cơ sở của nước này gần như sụp đổ.

LHQ cũng đang khẩn cấp tập trung hàng cứu trợ cho hơn 130.000 người dân các nước Môdămbích, Angôla, Dămbia, Namibia, nạn nhân của các trận mưa nhiệt đới bất thường ở các nước này. Các cơ quan nhân đạo của LHQ cũng tích cực hỗ trợ nhân dân vùng bị lũ lụt ở Kênia sau khi các dịch bệnh gây chết người và gia súc bùng phát do thiếu các điều kiện vệ sinh sau lũ lụt.

Tại Nigiêria, LHQ hỗ trợ và kêu gọi chính phủ nước này giải quyết tận gốc nguyên nhân bùng nổ xung đột chủng tộc và tôn giáo đã giết hại hơn 500 người dân nước này kể từ tháng 12/2009 và khoảng 13.500 người trong 10 năm qua. Tại Cốt Đivoa, LHQ đang thúc giục tiến hành sớm cuộc bầu cử bị trì hoãn từ năm 2005, vốn là nguyên nhân gây ra bạo lực đường phố và sự sụp đổ của chính phủ nước này tháng 2/2010. Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở nước Tây Phi này được LHQ yêu cầu trợ giúp các vấn đề thể chế và đảm bảo an ninh trong tiến trình bầu cử.

Tại Trung Á, LHQ đang tích cực giúp đỡ Tátgikixtan tăng cường khả năng chống các thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, động đất và lở tuyết. WHO cung cấp khẩn cấp các vật dụng y tế trị giá 1,5 triệu USD từ nguồn cứu trợ của Nhật Bản để tăng cường khả năng cứu trợ của hệ thống y tế khu vực biên giới nước này với Ápganixtan. Hơn 1,2 triệu người Tátgikixtan được hưởng lợi ích từ sự hỗ trợ này của LHQ./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang